MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Đình Trọng: "Bọn em đã nghĩ đến việc có thể thua"

    07:29 Thứ tư 12/12/2018 | 1

    BongDa.com.vn Trung vệ ĐT Việt Nam thừa nhận cảm xúc thật với sức ép khủng khiếp Malaysia tạo ra cuối trận.

    Tâm điểm chú ý ngày hôm qua đổ dồn về Bukit Jalil, nơi diễn ra trận chung kết lượt đi giữa ĐT Việt Nam và Malaysia. Dù phải hành quân xa nhà nhưng với đấu pháp tiếp cận hợp lý, các học trò của HLV Park Hang-seo đã gây choáng váng cho đội chủ nhà, khi vươn lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 25 phút bóng lăn. Tình huống dứt điểm tuyến hai của Nguyễn Huy Hùng và siêu phẩm sút xa của Phạm Đức Huy mang về lợi thế cực lớn cho đội khách.

    Tuy vậy, Malaysia với điểm tựa là 8 vạn CĐV nhà vùng lên mạnh mẽ và tìm được 2 bàn gỡ hòa. Harimau Malaya còn đẩy cao đội hình dồn ép trong những phút cuối, nhưng rất may thủ thành Đặng Văn Lâm cùng các đồng đội đã đứng vững

    Đình Trọng phỏng vấn - Bóng Đá

     Việt Nam hòa Malaysia 2-2.

    Trả lời phỏng vấn sau trận, trung vệ chơi khá tốt tối qua là Trần Đình Trọng cảm thấy nuối tiếc: "Thật sự trận đấu hôm nay toàn đội đã rất cố gắng để có thể có kết quả tốt trên sân khách này. Có một chút tiếc nuối khi chúng ta bị gỡ hòa. Cá nhân em thì thấy thể lực rất tốt vì đến những phút cuối em có cảm giác vẫn có thể chiến đấu tiếp tục. 

    Thật ra toàn đội đã ở với nhau rất nhiều. Bọn em đã nghĩ đến viễn cảnh có thể thua, đã chuẩn bị tinh thần ấy, nhưng khi bị gỡ hòa 2-2, toàn đội vẫn thi đấu tập trung. Em nghĩ tỷ số 2-2 không phải ưu thế quá lớn nhưng ĐT Việt Nam có quyền tự quyết và cần cố gắng hơn nữa trong trận lượt về."

    Phụng Sồ | 06:00 12/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...