Chỉ có 2 điểm sau 2 trận đấu đầu tiên, Atletico Madrid chưa bao giờ khởi đầu tệ như vậy dưới thời Diego Simeone. Không còn hình ảnh hiệu quả và lạnh lùng của mùa giải trước, NHM thành Madrid giờ đây đang tự hỏi điều gì đã xảy ra với Los Colchoneros?
37 cú sút mà chỉ ghi được một bàn thắng
Trong trận mở màn gặp tân binh Alaves trên sân nhà, Atleti chỉ có bàn thắng ở phút 90 từ một pha đá phạt đền của Kevin Gameiro. Nếu không tính pha làm bàn từ vị trí rất dễ này, các học trò của Diego Simeone có đến 36 cú sút sau 2 trận. Trung bình mỗi trận 18 cú sút, nhưng chẳng có thêm bàn thắng nào được ghi.
Tại Anh, Liverpool trong trận đấu với Burnley cũng tung ra 18 cú sút mà không có nổi một bàn thắng nào, kết quả họ bị chính sự hiệu quả trong cách dứt điểm của tân binh này đánh bại. Và lại nói về hiệu suất ghi bàn, tân binh Gameiro được HLV người Argentina rất kỳ vọng vẫn chưa để lại gì ngoài pha làm bàn trên chấm 11m. Hỏa lực của Atleti rất mạnh, nhưng lại thiếu đi thước ngắm hoàn chỉnh.
Oblak không có những pha cứu thua quan trọng
Hàng công không hiệu quả, đến một thủ thành chắc tay như Oblak cũng khiến Atleti ôm hận. Trong trận đấu với Alaves, đội bóng thành Madrid chỉ nhận đúng một cú sút chính xác từ đối thủ nhưng Oblak đã để bóng bay vào lưới.
Quan trọng hơn nữa, đó cũng là cú sút trúng đích duy nhất sau hai trận đấu. Hàng thủ đã làm việc quá tốt nhưng sai lầm của Oblak đã khiến Atleti mất đi 2 điểm quý giá khi họ cách chiến thắng trước Alaves chỉ vài phút bù giờ.
Nicolas Gaitan không được trao cơ hội
Cầu thủ người Argentina được xem là bản hợp đồng đáng chờ đợi nhất của Atleti hè này. Nhưng anh chẳng được ra sân giây phút nào cho đến nay, bất chấp màn trình diễn rất kém của Gabi, Saul Niguez, Tiago Mendes và cả Koke.
Hàng tiền vệ của Atleti cần sự tươi mới và linh hoạt hơn, đây chính là điều mà Gaitan hoàn toàn đủ khả năng mang lại cho đội bóng. Có lẽ Simeone nghĩ rằng anh chưa thực sự thích nghi với môi trường mới, nhưng ông cũng quá cầu toàn và tin tưởng những cầu thủ hiện tại mà quên đi rằng họ đang xuống phong độ trầm trọng.
Lối chơi bảo thủ của Simeone
Atleti nổi tiếng là đội chủ động lùi đội hình để rình rập chờ cơ hội, điều này đã giúp họ thành công trên đấu trường Champions League hay trong những lần đối đầu Barcelona, Real Madrid.
Tuy nhiên câu chuyện lại hoàn toàn trái ngược ở La Liga, trước những đội bóng yếu hơn. Simeone vẫn rập khuôn học trò chơi chậm và chắc và quên mất rằng những Alaves hay Leganes đều không thể tấn công Atleti dồn dập ngay từ đầu. Lẽ ra Atleti nên là đội phủ đầu để tìm bàn thắng rồi dần dần áp dụng lối chơi phản công nhanh. Hầu như trong hai trận đầu tiên điều này đã không thể xảy ra. Antoine Griezmann thậm chí bực mình và nói rằng: “Nếu tiếp tục thế này thì chúng tôi phải đối mặt với cuộc chiến trụ hạng.”