MỚI NHẤT :
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Điều khoản đặc biệt vẫn còn hiệu lực, Chelsea muốn đón "người cũ" trở lại

    15:17 Thứ tư 12/02/2020

    BongDa.com.vn Những thông tin mới liên quan tới câu chuyện tăng cường sức mạnh hàng thủ của The Blues.

    Tottenham có dấu hiệu khởi sắc dưới thời Jose Mourinho. Hiện tại, Spurs đang hướng đến mục tiêu top 4 tại Premier League, và trên bảng xếp hạng bây giờ, họ đã leo lên được vị trí thứ 6, kém Sheffield United 2 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận.

    Tuy nhiên rõ ràng hàng thủ vẫn là vị trí mà Tottenham muốn và cần được gia cố. Như đã đưa tin trước đó, cái tên mà Mourinho nhắm tới là Nathan Ake của Bournemouth. Với khả năng xử lý bóng bằng chân điêu luyện cùng khả năng phán đoán tình huống, cầu thủ sinh năm 1995 đã lọt vào mắt xanh của Người đặc biệt.

    Frank Lampard rates Chelsea transfer target Nathan Ake - Bóng Đá

    Chelsea có thể sẽ đưa Nathan Ake trở lại Stamford Bridge vào kỳ chuyển nhượng Hè tới.

    Thế nhưng sẽ là không dễ để Lilywhites có được Ake, vì có một đội bóng khác cũng muốn có được anh và còn sở hữu lợi thế, đó là Chelsea. Kỳ chuyển nhượng Đông vừa qua, The Blues đã không có bất kỳ động thái nào, dù vậy theo The Sun, có thể ban lãnh đạo sân Stamford Bridge sẽ quyết định đón "người cũ" trở lại.

    Như đã biết, trong giao kèo khi The Blues bán người cho Bournemouth có tồn tại điều khoản ưu tiên mua lại với giá 40 triệu bảng, và ấn phẩm nước Anh cho biết đến giờ điều khoản này vẫn còn hiệu lực.

    Hãy cùng nhìn lại một thập kỷ thành công vừa qua của The Blues:

    Anh Tú | 14:47 12/02/2020
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...