MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • 'Điều công bằng và hợp lý nhất lúc này là tuyên bố vô hiệu hóa mùa giải'

    18:30 Thứ bảy 14/03/2020

    BongDa.com.vn Một ý kiến đáng chú ý của phó chủ tịch CLB West Ham United, ông Karren Brady, trong cuộc họp khẩn cấp vào ngày thứ 5 vừa qua.

    Mới đây, ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh đã tuyên bố đình chỉ các trận đấu cho tới ngày 4/4, vì huấn luyện viên Mikel Arteta dương tính với virus Corona. Trước đó chỉ khoảng 1 giờ đồng hồ, thông báo chính thức vẫn dự kiến diễn ra các trận vào cuối tuần này... 

    Điều đó khiến danh hiệu vô địch với Liverpool tưởng chừng như rất gần (chỉ cần thắng thêm 2 trận nữa), nhưng bây giờ lại tương đối mờ mịt. Trong cuộc họp khẩn cấp tại Premier League vào thứ 5 vừa qua, thậm chí phó chủ tịch West Ham United là Karren Brady tuyên bố rằng, mùa giải năm nay nên 'bỏ đi'.

    Người đàn bà quyền lực ở sân Olympic chia sẻ (theo The Sun, trích dẫn bởi nhà báo Kaveh Solhekol của Sky Sports): "Điều công bằng và hợp lý nhất vào lúc này là vô hiệu hóa mùa giải. Một cú đánh mạnh vào Liverpool, khi họ có thể bị cướp mất danh hiệu đầu tiên sau 30 năm".

    Klopp sắp trừng phạt

     Klopp và Liverpool có lẽ rất lo lắng về tình hình hiện nay.

    Bên cạnh đó, báo cáo từ Solhekol trên Twitter cũng nói tới khả năng trao danh hiệu cho Liverpool, không đội nào phải xuống hạng và hai đội bóng ở Championship (West Brom và Leeds United) thăng hạng, dẫn tới việc có 22 đội ở Premier League mùa 2020/21. Đó là những phương án khả dĩ nhất nếu mùa giải năm nay chính thức dừng sau vòng 29!

    Video Jurgen Klopp phát biểu trước màn đụng độ với Atletico:

    Trung Quân | 18:12 14/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...