MỚI NHẤT :
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Điên rồ! Man Utd đừng dại mà ôm "cục nợ", kể cả miễn phí cũng không

    15:22 Thứ ba 23/04/2019 | 12

    BongDa.com.vn Đã đến lúc Quỷ đỏ cần thôi tiêu tiền một cách vô tội vạ trên thị trường chuyển nhượng.

    Gareth Bale đến Man Utd với mức phí 5 triệu bảng, đó tưởng như sẽ là một món hời cho đội chủ sân Old Trafford. Trong bối cảnh hàng công Man Utd đang cho thấy sự bế tắc của mình, một ngôi sao đẳng cấp thế giới như tiền đạo người xứ Wales trên lý thuyết rõ ràng sẽ mang lại cho Quỷ đỏ "ánh sáng nơi cuối đường hầm". Dẫu vậy, nếu thực sự mang Bale về Old Trafford, Solskjaer sẽ chỉ rước về một cục nợ mà thôi.

    Có nhiều lý do để khẳng định như vậy. Đầu tiên là câu chuyện quỹ lương. Ở thời điểm hiện tại, quỹ lương của đại diện vùng tây bắc nước Anh đã phình rất to khi mà họ đang để nhiều ngôi sao sở hữu mức lương vượt quá đóng góp thực của mình. 

    Điên rồ! Man Utd đừng ôm

    Không phải tự dưng Real Madrid lại quyết tâm muốn đẩy Bale đi tới thế.

    Trường hợp điển hình là Alexis Sanchez. Tiền đạo người Chi-lê đang hưởng mức lương lên tới 350,000 bảng/tuần nhưng đóng góp lại vô cùng hạn chế. Và với những gì Sanchez đã thể hiện, việc Man Utd có thể đẩy anh khỏi Old Trafford hè này hay không vẫn là một dấu hỏi? Còn Gareth Bale, dù mức phí mà Real Madrid đưa ra có thể không cao, nhưng mức lương cho tiền đạo này nhiều khả năng sẽ không thấp. Và với phong độ hiện thời của Bale, thật khó để đảm bảo anh sẽ không trở thành một Sanchez thứ hai.

    Lý do thứ 2, đó là vấn đề không khí trong phòng thay đồ. Thêm một điểm chung nữa ở Sanchez và Bale, đó là dường như cả hai đều thất bại bởi bị các đồng đội cô lập. Chân sút người xứ Wales từng vướng phải nhiều lùm xùm không mong muốn cùng các đồng đội. 

    Điên rồ! Man Utd đừng ôm

    Solskjaer sẽ chỉ rước thêm về một gánh nặng nếu chiêu mộ Gareth Bale.

    Hồi cuối tháng 2, trong trận đấu với Levante, dù ghi được một bàn thắng quan trọng thế nhưng Bale vẫn tỏ ra không vui. Sau khi ghi bàn, anh không ăn mừng cũng như vùng vằng khi Lucas Vazquez cùng Sergio Reguilon vào chia vui. Hiện tại Man Utd đang trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn, sự đoàn kết cần được đặt lên hàng đầu, vì thế một cầu thủ với "tiền sử" như vậy dễ thấy là không phù hợp để tới Old Trafford lúc này.

    Lý do cuối cùng, đó là việc mang Bale về Nhà hát của những giấc mơ sẽ khiến khả năng phát triển của những tài năng trẻ "cây nhà lá vườn" bị hạn chế. Sau khi đã chi tiêu một cách vô tội vạ suốt gần 6 năm qua kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, đã đến lúc Man Utd cần kết hợp việc chi tiêu có kế hoạch cũng như tập trung phát triển dựa trên nên tảng những cầu thủ mang ADN Quỷ đỏ đích thực như cái cách Sir Alex từng làm.

    Anh Tú | 14:00 23/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...