MỚI NHẤT :
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Điểm tin sáng 25/02: Mkhitaryan gieo sầu cho CĐV Quỷ đỏ; Real vung tiền tấn mua Hazard

    08:52 Thứ bảy 25/02/2017 | 3

    BongDa.com.vn Van Gaal ứng cử ghế nóng Leicester; Ranieri hồi hương làm việc; Wenger không rời Arsenal;... là những nội dung có trong điểm tin sáng 25/02.

    Hè này, Real nổ 'bom tấn' Hazard 100 triệu bảng. Cụ thể, tờ Diario Gol đưa tin, phía Kền kền đã có những động thái tiếp cận đại diện Vincent Vlieghe. Thậm chí, nguồn tin cũng tiết lộ, hai bên đã tiến gần tới một thỏa thuận và vấn đề còn lại chỉ là mức giá hợp lý.

     - Bóng Đá

    Real sẽ bạo chi vì Hazard?

    Xác nhận: Mkhitaryan khiến CĐV M.U u sầu. HLV Jose Mourinho vừa mang hung tin đến cho các CĐV Manchester United khi khẳng định sự vắng mặt của tiền vệ Henrikh Mkhitaryan trong trận chung kết League Cup.

    Chiêm ngưỡng tài năng của Mkhitaryan:

    Claudio Ranieri: 'Giấc mơ ở Leicester City đã kết thúc'. Cụ thể, phát biểu trước báo giới, HLV Claudio Ranieri cho hay: "Sau một mùa giải kỳ tích và trở thành nhà vô địch Ngoại hạng Anh, giấc mơ của tôi là tiếp tục gắn bó lâu dài với Leicester City. Thật buồn khi nó đã kết thúc."

    Huyền thoại Arsenal giục Rooney rời M.U. Wayne Rooney chẳng còn nợ Manchester United điều gì cả và nên sang Trung Quốc thi đấu nếu cảm thấy hạnh phúc, theo lời của cựu danh thủ Arsenal, Thierry Henry.

    Nhờ cầu thủ, Wenger sẽ không rời Arsenal? Các thông tin mới nhất từ báo chí Anh cho biết, nhờ áp lực của nhiều cầu thủ đội 1, huấn luyện viên Arsene Wenger nhiều khả năng sẽ ở lại Arsenal.

    Sốc: Van Gaal tự ứng cử ghế nóng Leicester City. Louis van Gaal vẫn chưa từ bỏ tham vọng chinh phục bóng đá Anh khi tự ứng cử trở thành HLV trưởng Leicester City, CLB vừa sa thải Claudio Ranieri.

    Rời Leicester, Ranieri trở về đội bóng cũ làm việc. Truyền thông Italia đang xôn xao trước thông tin Claudio Ranieri đã nhận lời dẫn dắt Fiorentina sau khi bị Leicester City sa thải cách đây không lâu.

    Klopp: "Brexit, Trump và giờ... Ranieri". HLV Jurgen Klopp không thể tin được là đồng nghiệp Claudio Ranieri bị Leicester City sa thải. Ông ví von sự kiện này tương đương với Brexit hay Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ.

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 08:25 25/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...