MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Điểm tin sáng 12/12: Van Gaal chê bai Mourinho; M.U hỏi mua "Ashley Cole 2.0"

    08:52 Thứ ba 12/12/2017

    BongDa.com.vn Kroos hâm mộ Paul Scholes; Conte e ngại sức mạnh của Barcelona; Morata dính chấn thương;... là những nội dung có trong điểm tin sáng 12/12.

    Lộ danh tính cầu thủ cầm đầu Man Utd đi trả thù cho Mourinho. Theo Daily Mail, Marco Rojo là người cầm đầu nhóm cầu thủ Man Utd bảo vệ Jose Mourinho sau khi 'Người đặc biệt' bị phía Man City ném chai nước vào người. Tờ Daily Mail cho biết có chừng 20 đến 30 cầu thủ cùng nhân viên 2 đội lao vào ẩu đả khiến cảnh tượng phòng thay đồ Man City như một trận đấu bóng bầu dục.

    Ander Herrera lần đầu lên tiếng sau trận derby Manchester. Herrera nói: "Thật khó để thua thua cách này, bởi chúng tôi đã thua với 2 bàn thắng không may. Tôi nghĩ họ đã không tạo ra quá nhiều cơ hội. Đó là đòn giáng mạnh mẽ vào Man Utd, bởi cách mà chúng tôi thất bại. Khi chơi với Man City, bạn sẽ gặp nhiều vấn đề khi họ có bóng. Nhưng chúng tôi thì không. Đó là lí do làm chúng tôi càng thấy thất vọng hơn."

    Kroos chọn ra tiền vệ xuất sắc nhất giữa Scholes, Gerrard và Lampard. Trong chương trình hỏi đáp trên Twitter, khi được hỏi ai là cầu thủ xuất sắc nhất trong số 3 người đó, Kroos trả lời chắc nịch: "Paul Scholes". Trước đây, Paul Scholes từng tiết lộ rằng, trong những năm cuối sự nghiệp, Kroos với lối chơi khoan thai là hình mẫu để anh học hỏi.

    Conte: "Chelsea phải chơi 120% sức lực trước Barca". Conte cho biết: "Như mọi người đã biết, khi bạn góp mặt tại đấu trường này, đội bóng sẽ phải sẵn sàng đối đầu bất kì CLB nào. Trong trường hợp này, Chelsea phải cố gắng trước Barcelona. Khi gặp họ, bạn phải chơi với 120% sức lực tại nhà và cả trên sân khách nếu muốn đi tiếp."

     - Bóng Đá

     Mourinho bị Van Gaal chê bai.

    Van Gaal chê Man Utd của Mourinho đá nhàm chán. Van Gaal lên tiếng: "Chúng tôi đã đi theo lối chơi khá đúng đắn. Nhưng đó không phải là thứ bóng đá được đánh giá cao ở Ngoại hạng Anh. Vậy mà lúc này đây, khi nhìn vào Man Utd, tôi nhận thấy rằng Jose Mourinho vẫn chưa bị chỉ trích dù họ đá nhàm chán hơn nhiều. Những gì Man Utd đang thể hiện là lối chơi phòng ngự."

    Gặp Huddersfield, Chelsea nhận tin "sét đánh" từ Morata. Conte cho hay: "Morata sẽ ngồi ngoài vì cậu ấy có chút mệt mỏi và gặp vấn đề ở lưng. Drinkwater đã tập luyện cùng đội vào hôm qua sau khi bị cảm và sẽ di chuyển cùng chúng tôi."

    Chi đậm, Man Utd quyết có 'thần đồng' nước Anh. Theo Metro, Man Utd đã tỏ rõ mong muốn sở hữu 'thần đồng' Ryan Sessegnon của Fulham ngay ở kì chuyển nhượng mùa Đông này. Ryan Sessegnon năm nay mới 17 tuổi nhưng đã chen chân vào đội một Fulham từ mùa trước. Anh đã ghi đến 11 bàn thắng sau 53 trận đấu cho đội chủ sân Craven Cottage, dù là một hậu vệ cánh. Sessegnon là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở Championship mùa trước và là cầu thủ 17 tuổi đầu tiên ghi được hat-trick ở giải đấu này sau Dele Alli.

    Xabi Alonso phản ứng ra sao khi Real Madrid đụng PSG? Alonso cho biết: "Đây sẽ là một trong số những trận đấu các CĐV sẽ rất thích, và mọi người sẽ kéo đến Bernabeu để theo dõi trận này. Thật khó để nhận xét đội bóng nào mạnh hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ ủng hộ Madrid."

     Video tài năng của Sessegnon:

    Phúc Vũ - BongDa.com.vn - TTVN | 08:30 12/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...