MỚI NHẤT :
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Đội hình tiêu biểu La Liga 2023/24
  • Điểm tin chiều 13/01: Malcom rất gần Arsenal; Liverpool mừng thầm vì Real

    16:30 Thứ bảy 13/01/2018 | 2

    BongDa.com.vn Wenger muốn giữ Ozil và Wilshere; Conte tuyên bố không từ chức; Van Persie sắp trở lại đội bóng cũ;... là những nội dung có trong điểm tin chiều 13/01.

    Đại diện đến London, Arsenal nổ "quả bom" Malcom. Trên trang cá nhân hôm nay (13/01), người đại diện của Malcom, ông Fernando Garcia đã đăng bức ảnh đang có mặt tại thủ đô London của Anh quốc từ đêm qua. Đúng như những tường thuật từ báo chí, Arsenal đã có cuộc gặp với người đại diện của cầu thủ vài ngày trước.

     - Bóng Đá

     Arsenal áp sát Malcom.

    Trảm sao, Real Madrid mang tin vui cho Liverpool. Trong bối cảnh 4 ngôi sao Sergio Ramos, Karim Benzema hay Marcos Llorente và Achraf Hakimi đều không thể góp mặt trong trận đấu với Villarreal ở La Liga cuối tuần này vì nhiều lý do, HLV Zinedine Zidane vẫn không đưa tiền vệ Dani Ceballos vào danh sách đăng ký thi đấu. Điều này khiến nhiều người tin rằng cầu thủ sắp rời Real Madrid. Đây đã là vòng đấu thứ 2 liên tiếp, Dani Ceballos bị loại khỏi danh sách đăng ký thi đấu.

    Hết tuần này, Liverpool có siêu tiền vệ thay Coutinho. Mùa Hè vừa qua, Liverpool đã phá kỷ lục chuyển nhượng mua (trước khi vụ van Dijk xuất hiện) của câu lạc bộ khi chiêu mộ thành công Naby Keita từ RB Leipzig với giá chính thức là 48 triệu bảng (kèm 5-7 triệu trả cho các bên để mua sớm). Theo hợp đồng khi đó, cầu thủ người Guinea sẽ khoác áo đội chủ sân Anfiled khi mùa giải 2017/18 kết thúc.

    Chuyển động Arsenal: Thanh lý Sanchez, trói Ozil và Wilshere. Chia sẻ với báo giới, Wenger cho hay: "Có vẻ như Sanchez sẽ không gia hạn với chúng tôi. Tuy nhiên, Arsenal vẫn muốn giữ Wilshere và lớn hơn nữa là Ozil. Công cuộc xây dựng lại đội bóng sẽ gặp khó khăn nhiều hơn nếu cả ba cái tên cùng ra đi."

    Mourinho thừa nhận Ibrahimovic đang buồn. "Zlatan đang gặp chấn thương, và không cảm thấy vui vẻ gì với tình trạng này," Mourinho chia sẻ trước các phóng viên. "Cậu ấy đã có nhiều buổi thảo luận với các bác sỹ để có thể sớm chấm dứt tình trạng này. Theo những gì tôi được biết, thời điểm cậu ấy bắt đầu trở lại luyện tập có thể sẽ là cuối tháng Giêng, hoặc là đầu tháng Hai tới đây."

    Conte tuyên bố không từ chức. "Tôi cam kết cùng Chelsea, hạnh phúc với những gì đang thực hiện và đã làm trong quá khứ," huấn luyện viên Antonio Conte khẳng định tại buổi họp báo trước trận tiếp đón Leicester City ở vòng 23 Premier League.

    Tin buồn cho Liverpool, Van Dijk có thể không tham dự trận đấu với Man City. Klopp cho biết: "Trận đấu với Everton đã cho thấy cậu ấy có thể thích ứng được với nhiệm vụ. Cậu ấy thật sự đã tạo được ấn tượng rất lớn. Tuy nhiên tôi chưa thể nói trước điều gì. Trận đấu với Man City sẽ là có một cách tiếp cận khác biệt hoàn toàn về chiến thuật. Tôi thật sự chưa rõ liệu cậu ấy có thật sự sẵn sàng hay chưa."

    Sau hơn thập kỷ, Robin Van Persie về lại cố hương. Theo báo chí Hà Lan, Robin van Persie - chân sút đang chơi cho CLB của Thổ Nhĩ Kỳ, Fenerbahce sắp đạt được thỏa thuận về lại Hà Lan chơi bóng cho CLB Feyenoord. Đây là CLB khởi nghiệp của chân sút 34 tuổi từ khi anh còn rất nhỏ, trước khi anh đến Arsenal vào tháng 5/2004.

    Video tài năng của Van Persie:

    Phúc Vũ - BongDa.com.vn - TTVN | 16:30 13/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...