MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Điểm tin chiều 06/10: Lộ diện 2 ứng viên thay Arsene Wenger; Depay lại phát ngôn gây sốc

    16:47 Thứ năm 06/10/2016 | 4| 2

    BongDa.com.vn Lộ diện 2 ứng viên thay Arsene Wenger; Depay lại phát ngôn gây sốc; Diego Costa vẫn nhung nhớ Atletico;... là những nội dung có trong điểm tin chiều 06/10.

    henry-thay-wenger-1

    Henry là một trong hai ứng viên thay thế Wenger. Ảnh: Internet. 

    Keisuke Honda vạch trần bản chất fan AC Milan. "Tôi hoàn toàn thấy không có tình yêu ở những cổ động viên với AC Milan. Mọi chuyện thành ra tệ hại ở Milan khi bạn và đội nhà thi đấu sa sút, người hâm mộ sẽ lập tức quay lưng. Tại Italy, họ chỉ quan tâm đến những con số, chiến thắng hoặc thất bại", Honda chia sẻ.

    Tài năng 16 tuổi của Barca bất ngờ trở thành tuyển thủ quốc gia. Labinot Kabashi, ‘Andres Iniesta đệ nhị’ của lò đào tạo La Masia sẽ đại diện cho quốc gia của mình là Kosovo tham gia vòng loại World Cup 2018.

    Cựu huyền thoại Barca từng khuyên Enrique đừng trở lại Madrid. Danh thủ Johan Cryuff khi còn sống từng chia sẻ ông đã khuyên nhủ HLV Enrique đến Barca thay vì quay trở lại Real Madrid.

    'Neymar không cần cố gắng thay thế Messi'. Cựu cầu thủ của Barcelona Jose Edmilson cho rằng nhiệm vụ của Neymar hiện nay là thi đấu với đúng khả năng của mình và không cần cố gắng để trở thành Messi.

    Người cũ của Arsenal đề cử Henry thay Wenger. Cựu danh thủ Robert Pires tin rằng Arsenal nên cân nhắc lựa chọn Thierry Henry tiếp quản chiếc ghế nóng tại Emirates một khi Arsene Wenger đã ra đi.

    Depay gây sốc khi tự ví mình với Ibrahimovic. Memphis Depay cho biết giữa anh và tân binh Zlatan Ibrahimovic của Manchester United có khá nhiều điểm tương đồng.

    'Sớm muộn gì tôi cũng như Casillas'. Thủ thành Gianluigi Buffon cho biết một ngày nào đó anh cũng phải ngồi ngoài giống như Iker Casillas hiện tại.

    Diego Costa thừa nhận vẫn luôn nhớ về Atletico Madrid. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Diego Costa thừa nhận bản thân vẫn luôn dành tình yêu cho Atletico Madrid, cũng như luôn theo dõi từng chuyển động của đội bóng này.

    Thomas Tuchel đến dẫn dắt Arsenal? Chiến lược gia này là ứng cử viên sáng cho chiếc ghế HLV tại Emirates. Dễ dàng nhận ra, triết lý bóng đá của ông hoàn toàn phù hợp với Pháo thủ, có thể thấy Dortmund dưới sự dẫn dắt của ông thi đấu thăng hoa và bùng nổ như thế nào.

    Thi đấu ấn tượng, Fernandinho được Man City tưởng thưởng. Tờ Daily Mail tiết lộ, sau màn trình diễn ấn tượng thời gian qua, tiền vệ Fernandinho sắp được Manchester City gia hạn thêm 2 năm nữa.

    Học viện của Chelsea đang giết tương lai đội bóng. Chia sẻ mới đây, Dermot Drummy với 5 năm làm việc cho The Blues đã chỉ ra những vấn đề trong công tác đào tạo mà đội bóng thành London đang phải đối mặt: "Đó thật sự là một đống hỗn độn. Chẳng có bất cứ liên kết nào với đội 1 cả. Tôi không nghĩ là các HLV trưởng của Chelsea biết được tý thông tin nào về các cầu thủ trẻ của mình. Conte hay những người tiền nhiệm của ông luôn dành rất ít thời gian tại học viện. Họ đến và đi cũng rất nhanh."

    SHB Đà Nẵng lên kế hoạch tăng cường thêm ngoại binh. Nếu những thủ tục nhập tịch của Gaston Merlo được hoàn tất, đội chủ sân Chi Lăng sẽ dành suất ngoại binh còn lại cho vị trí trung vệ để tăng cường sức mạnh hàng phòng ngự. Về nội binh, đội bóng sông Hàn cũng đã chiêu mộ thành công hậu vệ Bùi Văn Long của HAGL.

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 16:30 06/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...