MỚI NHẤT :
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 21/07: HLV Hoàng Anh Tuấn cảnh báo U22 Việt Nam

    18:56 Thứ sáu 21/07/2017 | 2

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Đặng Phương Nam khích lệ Công Phượng; ĐKVĐ Hà Nội FC hội quân vào ngày 24/07;… là những tin chính trong điểm tin bóng đá Việt Nam tối 21/07.

    U22 Việt Nam khó thắng U22 Thái Lan tại SEA Games 29

    U22 Thái Lan vừa hòa 1-1 trước Mông Cổ - đối thủ bị đánh giá là yếu nhất bảng. Tuy nhiên dưới quan sát của HLV Hoàng Anh Tuấn, Thái Lan vẫn là đối thủ rất mạnh và không hề dễ chơi đối với Việt Nam.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 21/07: HLV Hoàng Anh Tuấn cảnh báo U22 Việt Nam - Bóng Đá

     HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá rất cao U22 Thái Lan sau khi dự khán trận đấu của đội bóng này.

    Đánh giá về cơ hội của Việt Nam khi đối đầu với Thái Lan, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng: "Không phải đơn giản nếu chúng ta đấu với Thái Lan. Nếu có sự chuẩn bị tốt về thể lực, chiến thuật thì Việt Nam vẫn có cơ may thắng họ nhưng theo tôi thì không phải dễ. Một điều mà Thái Lan nổi trội hơn không chỉ với Việt Nam mà còn là nhiều đội ở Đông Nam Á là tâm lý thi đấu rất tốt."

    Cựu danh thủ nói gì về việc Công Phượng mất băng đội trưởng

    Cựu danh thủ Đặng Phương Nam cho rằng, quyết định trao băng đội trưởng cho trung vệ Tiến Dũng thay vì Công Phượng của HLV Nguyễn Hữu Thắng vô cùng đúng đắn.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 21/07: HLV Hoàng Anh Tuấn cảnh báo U22 Việt Nam - Bóng Đá

     Công Phượng không mang băng đội trưởng là quyết định đúng đắn của Hữu Thắng.

    "Đội trưởng không nhất là người hay nhất, nhưng phải là người có sự điềm tĩnh, chín chắn và tầm ảnh hưởng. Phượng là ngôi sao, được đồng đội yêu quý nhưng đang gặp nhiều vấn đề trong lẫn ngoài sân cỏ. Chính vì vậy, lựa chọn Tiến Dũng làm đội trưởng sẽ giúp Phượng cởi bỏ gánh nặng tâm lí để tập trung vào chuyên môn", trích lời cựu tiền đạo Thể Công.

    ĐKVĐ Hà Nội FC hội quân vào ngày 24/7

    Sau quãng thời gian nghĩ dài, Hà Nội FC sẽ chính thức hội quân vào ngày 24/7 tới. Sau đó, toàn đội sẽ di chuyển vào Đà Nẵng tập huấn kéo dài khoảng 10 ngày.

    ĐKVĐ Hà Nội là một trong những đội bóng có thời gian nghỉ nhiều nhất ở V-League trong khi các đồng nghiệp ở SHB Đà Nẵng hay Sanna Khánh Hòa BVN đã trở lại tập luyện được khoảng 1 tuần.

    Bầu Đức sẽ tiếp lửa cho U22 Việt Nam

    Trong trận đấu quyết định với U22 Hàn Quốc vào ngày 23 tới, U22 Việt Nam và đặc biệt là những cầu thủ HAGL sẽ được tiếp lửa từ ông bầu Đoàn Nguyên Đức.

    Được biết, ông bầu phố Núi thậm chí đã lên lịch để đến sân Thống Nhất cổ vũ trực tiếp thầy trò HLV Hữu Thắng trong trận quyết định tranh ngôi đầu bảng I Vòng loại U23 châu Á với U22 Hàn Quốc tối 23/7.

    Theo đó, ngay sau chuyến công tác nước ngoài, bầu Đức sẽ đến sân vận động Thống Nhất để tiếp lửa cho Công Phượng và đồng đội. Đây sẽ là nguồn động viên vô cùng lớn với các cầu thủ HAGL nói riêng và toàn đội U22 Việt Nam nói chung.

    Khai giảng khóa học HLV chứng chỉ C AFC 2017

    Sáng nay (21/7), tại hội trường Đoàn bóng đá thành phố Huế đã diễn ra lễ khai giảng khóa học HLV chứng chỉ C  AFC 2017.

    Đây là khóa C thứ ba do AFC và VFF phối hợp tổ chức trong năm 2017 (2 khóa học HLV chứng chỉ C lần trước được tổ chức tại Hà Nội và Đà Nẵng), nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của các HLV trong việc tiếp cận với công tác HLV bóng đá nhiều cấp độ, bắt đầu từ khóa học HLV cơ bản trình độ C. Khoá học sẽ kéo dài 13 ngày từ 21/7 đến 2/8/2017 tai Tp. Huế với sự tham gia của 18 học viên đến từ các CLB, Trung tâm TDTT, Trung tâm bóng đá trong cả nước.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 18:35 21/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...