MỚI NHẤT :
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 18/08: Sau Văn Hậu, đến lượt Trọng Hoàng báo "hung tin" cho thầy Park

    17:30 Chủ nhật 18/08/2019

    BongDa.com.vn Trọng Hoàng nghỉ 1 tháng, ĐT Việt Nam gãy "đôi cánh" khi gặp Thái Lan; Công Phượng đón tin vui; HLV Quảng Nam tiến cử gương mặt thay Đoàn Văn Hậu... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 18/08.

    Trọng Hoàng nghỉ 1 tháng, ĐT Việt Nam gãy "đôi cánh" khi gặp Thái Lan

    Trong trận thua 0-1 của Viettel trước Sài Gòn FC tại vòng 21 V-League, Nguyễn Trọng Hoàng đã dính một chấn thương khá nặng ở cuối hiệp 1 ngay lập tức anh được HLV Nguyễn Hải Biên cho ra nghỉ.

    Sáng nay, Trọng Hoàng đã được đưa đi kiểm tra để đánh giá mức độ chấn thương gặp phải. Theo đó, Hoàng "bò" bị rách cơ đùi sau và cần đến khoảng 1 tháng mới có thể bình phục hoàn toàn.

    Điều này đồng nghĩa với việc Trọng Hoàng gần như sẽ không kịp góp mặt cùng đồng đội chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022 với ĐT Thái Lan vào ngày 5/9 tới.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 18/08: Sau Văn Hậu, đến lượt Trọng Hoàng báo

     Trọng Hoàng cần 1 tháng để điều trị chấn thương.

    Công Phượng đón tin vui

    Tối qua CLB Sint-Truidense đã công bố danh sách 19 cầu thủ được HLV Marc Brys đăng ký trong chuyến làm khách trước CLB Royal Antwerp tại vòng 4 giải VĐQG Bỉ.

    Đáng chú ý trong danh sách này, HLV Marc Brys đã đăng ký trở lại tiền đạo người Việt Nam là Nguyễn Công Phượng sau khi không có tên ở lượt trận trước đó.

    Công Phượng được đăng ký ở vị trí tiền vệ, bên cạnh những gương mặt rất đáng chú ý khác như Asamoah, De Bruyn, cầu thủ vừa ghi bàn giúp Sint-Truidense có chiến thắng ở vòng 3 trước Standard Liege tỉ số 2-1.

    Đây là lần thứ 3 Công Phượng được đăng ký thi đấu từ đầu giải trong tổng 4 trận. Từ khi tới CLB Sint-Truidense, tiền đạo gốc Đô Lương ra sân 20 phút trong thảm bại 0-6 của Sint-Truidense trước Club Brugge.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 18/08: Sau Văn Hậu, đến lượt Trọng Hoàng báo

     Công Phượng được đăng ký tại vòng 4.

    HLV Quảng Nam tiến cử gương mặt thay Đoàn Văn Hậu

    "Tôi nghĩ Đinh Viết Tú là cầu thủ vô cùng chuyên nghiệp. Cậu ta đã chơi tốt và chứng minh được năng lực của mình. Viết Tú xứng đáng được HLV Park Hang-seo một lần nữa trao cơ hội ở ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022," HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ.

    "Công tác đào tạo trẻ Việt Nam chưa chú trọng về vấn đề tư duy chiến thuật"

    "Tôi không đánh giá về chuyên môn các đội khác. Để cầu thủ Việt Nam thay đổi về sơ đồ chiến thuật, ít nhiều gặp khó khăn, không phải do HLV mà do công tác đào tạo trẻ chưa chú trọng về vấn đề tư duy chiến thuật." HLV Nguyễn Thành Công nói.

    Việt Nam đã có bản quyền trận "siêu kinh điển Đông Nam Á"

    Đội tuyển Việt Nam mở màn chiến dịch vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á bằng trận đấu với Thái Lan trên sân khách vào ngày 5/9.

    Mới đây, một đơn vị truyền thông ở Việt Nam thông báo mua thành công bản quyền phát sóng trận đấu Thái Lan vs Việt Nam, nhờ đó người hâm mộ chắc chắn được theo dõi thầy trò HLV Park Hang-seo thi đấu trên sóng truyền hình qua các hạ tầng khác nhau.

    Số tiền chi ra để mua bản quyền trận đấu không được công bố. Dù vậy, do đây là sự kiện thuộc vòng loại World Cup nên theo giới chuyên môn, giá bản quyền truyền hình đương nhiên cao hơn giải giao hữu King's Cup diễn ra hồi tháng 6.

    Tịnh Đế | 17:10 18/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...