MỚI NHẤT :
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 12/7: Thầy Park hoãn đàm phán hợp đồng với VFF, ĐT Nữ lên đỉnh khu vực ĐNÁ

    19:00 Thứ sáu 12/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn ĐT Nữ Việt Nam trở lại vị trí số 1 Đông Nam Á; Công Phượng và Xuân Trường bị Công ty Nhật Bản mạo danh; Thầy Park hoãn đàm phán hợp đồng vì mục tiêu SEA Games 30,... sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 12/7.

    Công Phượng và Xuân Trường bị Công ty Nhật Bản mạo danh

    Chia sẻ mới đây với truyền thông Việt Nam, người đại diện của HLV Park Hang-seo là ông Lee Dong Jun khẳng định thông tin công ty Nhật Bản đại diện cho hai cầu thủ Lương Xuân Trường và Nguyễn Công Phượng là hoàn toàn giả mạo. Cụ thể, ngay sau khi Công Phượng đặt bút ký vào bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm để chuyến đến chơi ở giải Vô địch Quốc gia Bỉ trong màu áo Sint-Truidense, tiền đạo này bất ngờ được trang chuyển nhượng Transfermarkt thay đổi công ty đại diện. Theo đó, Jeb Entertainment, một công ty thể thao tổng hợp hoạt động trên nhiều lĩnh vực của chủ tịch người Nhật Bản – ông Nobuaki Tanabe là đơn vị quản lý của Công Phượng, công ty này có các hoạt động kinh doanh gồm quản lý cầu thủ, đàm phán hợp đồng, tổ chức trận đấu, tư vấn sự kiện thể thao và bản quyền truyền hình. Ngay sau khi biết được sự việc này, ông Lee Dong Jun, Giám đốc điều hành của công ty Dj Management và cũng đang là người đại diện của HLV Park Hang-seo khẳng định thông tin trên hoàn toàn giả mạo và không chính xác.

    Thầy Park hoãn đàm phán hợp đồng vì mục tiêu SEA Games 30

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 12/7: Thầy Park hoãn đàm phán hộ đồng với VFF, ĐT Nữ lên đỉnh khu vực ĐNÁ - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo hoãn đàm phán hợp đồng với VFF vì mục tiêu cao nhất SEA Games 30. 

    Trong buổi tiếp xúc truyền thông mới đây tại trung tâm PVF, đích thân thầy Park khẳng định người đại diện của ông và VFF chỉ mới gặp nhau 1 lần và chưa bên nào đưa ra mức lương hay con số cụ thể nào. Ông khẳng định những thông tin vừa qua là thất thiệt và bất cứ cuộc họp nào liên quan đế việc gia hạn hợp đồng sẽ đều có thông cáo báo chí bằng tiếng Anh. HLV Park Hang-seo đã quyết định tạm hoãn việc đàm phán gia hạn hợp đồng cùng VFF. Lý do được vị chiến lược gia 60 tuổi đưa ra chính là ông muốn toàn tâm toàn ý tập trung cho 2 mục tiêu Vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30.

    ĐT nữ Việt Nam trở lại vị trí số 1 Đông Nam Á

    Sau thành tích ấn tượng tại vòng loại Olympic 2020, thầy trò HLV Mai Đức Chung được cộng thêm 21 điểm và xếp hạng 35 thế giới. Đội tuyển nữ Việt Nam với thành tích toàn thắng 3 trận tại vòng loại thứ 2 Olympic Tokyo 2020 khu vực châu Á đã tích lũy thêm được 21 điểm và giữ nguyên thứ hạng 35 thế giới. Đội tuyển Thái Lan sau kỳ World Cup thất bại đã bị tụt 5 bậc xuống hạng 39 thế giới, kém tuyển Việt Nam 4 bậc. Tại giải đấu trên đất Pháp, các cô gái xứ sở chùa vàng để thua toàn bộ 3 trận, bị thủng lưới 20 bàn và chỉ có một bàn thắng danh dự vào lưới của tuyển Thụy Điển. Đây là lần đầu tiên tuyển nữ Việt Nam trở lại ngôi đầu khu vực sau gần 4 năm. 

    Đội bóng của bầu Hiển thay Chủ tịch

    Công ty cổ phần thể thao T&T đã phát đi thông báo chính thức bổ nhiệm tân Tổng Giám đốc Công ty - ông Nguyễn Trọng Chiến. Ông Nguyễn Trọng Chiến cũng đồng thời được giao kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội – đơn vị trực thuộc của Công ty cổ phần thể thao T&T. Như vậy, ông Nguyễn Quốc Hội không còn là chủ tịch đội bóng thủ đô, nhưng vẫn giữ vai trò quan trọng với chức danh chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thể thao T&T.  Đồng thời với quyết định bổ nhiệm ông Chiến, CLB Hà Nội cũng chính thức để tên ông Nguyễn Quốc Tuấn - con trai ông Hội - với chức danh giám đốc điều hành đội bóng sau thời gian dài vị này tạm quyền.

    Phương Nam | 18:45 12/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...