MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Hakimi tái xuất
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 10/8: Lộ lý do thầy Park gọi Minh Vương

    20:00 Thứ sáu 10/08/2018

    BongDa.com.vn Ông Hải “lơ” lên tiếng vụ Văn Lâm bị bỏ rơi ASIAD 2018; Lộ lý do thầy Park gọi Minh Vương; Cầu thủ U23 Việt Nam tiếc cho Thành Chung;.. là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 10/8.

    Lộ lý do thầy Park gọi Minh Vương

     - Bóng Đá

     

    Mới đây, HLV Park Hang Seo phải đưa ra quyết định để Thành Chung ở lại đồng thời gọi "cậu học trò cưng" Minh Vương lên thay thế.  Như vậy, việc bổ sung Minh Vương mà không gọi một hậu vệ khác bởi ông trong tay ông Park cũng đang có một Văn Lợi chơi tuyệt hay trong màu áo Hải Phòng mùa giải vừa qua. Ngoài ra, Đức Huy cũng có thể trám vào vị trí hậu vệ biên khi cần (ở CLB Hà Nội, anh thường xuyên chơi ở vị trí này). Thực tế, Minh Vương từng được HLV Park Hang Seo đánh giá rất cao, nếu không gặp chấn thương đáng tiếc trước thềm VCK U23 châu Á, tiền vệ người Thái Bình đã có cơ hội cùng Xuân Trường, Văn Đức, Công Phượng tỏa sáng trên đất Thường Châu. Cần biết ở V-League 2018, HAGL không có Xuân Trường, Minh Vương là cứu cánh cho hàng tiền vệ đội bóng phố Núi.

    Ông Hải “lơ” lên tiếng vụ Văn Lâm bị bỏ rơi ASIAD 2018

    Nói về việc Văn Lâm không được tham dự ASIAD 2018 cùng U23 Việt Nam, ông Hải “lơ” chia sẻ: “Việc ông Park loại Văn Lâm có lẽ là vì muốn giữ một tiền vệ phòng ngự để khi gặp đội mạnh hơn thì sử dụng. Tất nhiên, lựa chọn hiệu quả ra sao thì còn phải chờ. Nhưng tôi nghĩ, là HLV trưởng thì họ có lý do để dùng ai, loại ai, đừng can thiệp vào vấn đề chuyên môn của người ta. Tôi nghĩ HLV Park Hang-seo chắc chắn đã cân nhắc khi gọi Đặng Văn Lâm lên tuyển, nhưng cuối cùng ông lại chọn Bùi Tiến Dũng.”

    Cầu thủ U23 Việt Nam tiếc cho Thành Chung

    Chiều nay 10/8, tuyển Olympic Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng tại Bình Dương trước khi lên đường sang Indonesia tham dự ASIAD 2018 vào ngày 11/8. Điều đáng tiếc nhất của Olympic Việt Nam trước ngày sang Indonesia là chấn thương của Thành Chung và HLV Park Hang Seo đã phải gọi bổ sung tiền vệ Minh Vương. Nói về cảm giác khi Thành Chung chia tay U23 Việt Nam, Văn Lợi chia sẻ: “Tôi cảm thấy khá buồn khi Thành Chung gặp chấn thương và phải ở nhà. Hiện tại, hàng trung vệ của Olympic Việt Nam đang có những cầu thủ tốt, đã chơi hay ở giải U23 châu Á hay V-League như Tiến Dũng, Đình Trọng, Duy Mạnh.”

    Minh Vương được gọi bổ sung tham dự ASIAD 2018

    Theo xác nhận của trưởng đoàn HAGL - Nguyễn Tấn Anh, sáng 10/08 lãnh đạo VFF liên hệ để Minh Vương trở lại tập luyện cùng U23 Việt Nam chuẩn bị ASIAD 2018 thay cho Thành Chung gặp chấn thương. Theo đó, tiền vệ Nguyễn Minh Vương đang di chuyển từ quê nhà Thái Bình ra Hà Nội để bay đi Bình Dương tập trung cùng U23 Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 2018, ngày mai 11/8 tiền vệ HAGL sẽ cùng thầy trò Park Hang-seo làm thủ tục sang Indonesia thi đấu.

    Vua phá lưới nội lên tiếng việc bị loại khỏi U23 Việt Nam

    Trong số 10 người đã bị loại có những gương mặt để lại nhiều tiếc nuối, như thủ môn xuất sắc Đặng Văn Lâm hay “vua phá lưới nội” Nguyễn Tiến Linh. Mới đây, Tiến Linh cho biết mình cảm thấy không quá buồn, mà coi đây như một động lực để phấn đầu nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Tiền đạo Bình Dương, đang là vua phá lưới nội V-League 2018 chia sẻ: “Tôi không cảm thấy thất vọng gì lắm, bởi vì những cầu thủ có tên trong danh sách hoàn toàn xứng đáng với suất tới Indonesia. Mong rằng vào 1 lần khác tôi sẽ có may mắn hơn. Đây chỉ là 1 giải đấu trước mắt và tương lai tôi vẫn còn cơ hội, nên sẽ quyết tâm nhiều hơn.”

    Phương Nam | 19:30 10/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...