MỚI NHẤT :
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 03/01: “Việt Nam quyết tâm vượt qua vòng bảng Asian Cup 2019”

    19:13 Thứ năm 03/01/2019

    BongDa.com.vn Việt Nam quyết tâm vượt qua vòng bảng; BLV Quang Huy nói về cơ hội trước Iran; Không phải Quang Hải, Công Phượng đây mới là cầu thủ đắt giá nhất Việt Nam;... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 03/01.

    HLV Park Hang-seo quyết tâm cùng ĐT Việt Nam vượt qua vòng bảng

    Đấu CHDCND Triều Tiên, HLV Park Hang-seo lo lắng một điều - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo quyết tâm cùng ĐT Việt Nam vượt qua vòng bảng. 

    Tại Asian Cup 2019 có đến 16 suất đi tiếp vào vòng knock-out nên cơ hội mở ra với tuyển Việt Nam, ngay cả khi kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba (BTC sẽ lấy 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng knock-out). Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Iran - Tasnim, HLV Park Hang-seo cho biết: "Sau khi đăng quang AFF Cup, người hâm mộ Việt Nam mong chờ tuyển Việt Nam lập thêm kỳ tích ở Asian Cup. Mục tiêu trước mắt của chúng tôi là vượt qua vòng bảng. Để có mặt ở vòng knock-out, tuyển Việt Nam phải giành được ít nhất 4 điểm. Sẽ rất khó để đánh bại Iran nhưng chúng tôi có thể giành vé đi tiếp nếu đạt kết quả tốt trước Yemen và Iraq."

    BLV Quang Huy nói về cơ hội trước Iran

    Chia sẻ với truyền thông trước Asian Cup 2019, đặc biệt là chạm trán đối thủ mạnh Iran, BLV Quang Huy nhận định: "Với tôi, Iran là đội bóng chơi giống châu Âu nhất của châu Á. Với các đối thủ mà tất cả các thế hệ Việt Nam e ngại nhất chính là Iran và cách đá của Nhật Bản.

    Ban đầu tôi thấy báo chí đăng gặp Iran đầu tiên nên tôi rất ngại, vì ngay trận đầu tiên chúng ta bị phủ đầu khi chưa nóng máy thì quả thật bất lợi. Nhưng may mắn khi chúng ta gặp Iraq để có thể bắt nhịp và làm quen trước trận đấu Iran. Thời gian gần đây báo chí Iran tỏ ra coi thường Việt Nam, về mặt cá nhân tôi có thể hiểu được vì họ thường xuyên tham dự World Cup còn Việt Nam chúng ta luôn gặp khó khăn và có thắng cũng chỉ ở giải trẻ là Asiad cách đây 4 năm, còn khi đá với đội tuyển sẽ rất khó. Có lẽ mục tiêu mà chúng ta gặp Iran là hạn chế tối đa bàn thua. Tôi không kỳ vọng hay đặt nặng vào cơ hội có điểm trước Iran."

    Không phải Quang Hải, Công Phượng đây mới là cầu thủ đắt giá nhất Việt Nam

    Theo định giá của trang Transfermarkt, tiền vệ Trọng Hoàng là cầu thủ đắt giá nhất của Việt Nam ở Asian Cup 2019. Hậu vệ cánh phải của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 được đính giá 100.000 euro. Trong khi đó, tiền vệ Lương Xuân Trường (50.000 euro). Tiền đạo Nguyễn Công Phượng giá trị chuyển nhượng 25.000 euro đứng thứ 3. Những cầu thủ còn lại của đội tuyển Việt Nam không được Transfermarkt định giá. Son Heung Min là ngôi sao đắt giá nhất Asian Cup 2019. Cụ thể, tiền đạo người Hàn Quốc được Transfermarkt định giá 50 triệu euro. Cầu thủ đắt giá thứ 2 là Alireza Jahanbakhsh của Iran (18 triệu euro). Trước đó ở AFF Cup 2018, thủ môn tuyển Philippines đang chơi tại giải Ngoại Hạng Anh, Neil Etheridge là cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất giải đấu với giá 4 triệu euro. Tuy nhiên, thủ thành này Neil Etheridge lại không thể thi đấu tại Asian Cup 2019.

    ĐKVĐ V-League thử nghiệm ngoại binh

    CLB Hà Nội đang tiến hành thử nghiệm một số hậu vệ người Hàn Quốc, trong đó đáng chú ý là cái tên Ahn Byung Keon. Trung vệ Ahn Byung Keon sinh năm 1988 và sở hữu chiều cao ấn tượng: 1m88. Sau khi từng vô địch National League tại Hàn Quốc trong màu áo Daejeon Korail, cầu thủ này đã có 6 năm chơi bóng tại Đông Nam Á ở các giải Thái Lan và Indonesia. Ahn Byung Keon và một số trung vệ Hàn Quốc khác sẽ được CLB Hà Nội thử nghiệm tại giải đấu giao hữu Viettel mở rộng sắp tới. Tại vòng sơ loại AFC Champions League 2019, đại diện của V-League sẽ tới làm khách trên sân của Bangkok United vào ngày 12 tháng 2. Nếu đánh bại đội bóng này, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ tiếp tục phải làm khách trên sân của Shandong Luneng ở trận play - off cuối cùng.

    Phương Nam | 19:10 03/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...