MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  •  Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 7/11: Bộ đôi HAGL khiến HLV Lào ngại nhất là ai?

    08:25 Thứ tư 07/11/2018

    BongDa.com.vn Xuân Trường chưa chắc đá chính, HLV tuyển Lào vẫn ngại; Đội trưởng Văn Quyết nói gì trước trận ra quân tại AFF Cup?; Đội vô địch AFF Cup 2018 được thưởng bao nhiêu tiền?... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 7/11.

    Xuân Trường chưa chắc đá chính, HLV tuyển Lào vẫn ngại

    Có một cầu thủ của Việt Nam từng đá ở Hàn Quốc. Tôi không nhớ tên, đợi tôi mở điện thoại kiểm tra. Xuân Trường. Cậu ấy chơi ở giữa sân rất hay, có những đường chuyền thông minh. Công Phượng cũng rất lợi hại. Cậu ấy có kỹ thuật hay, lướt tốt, dứt điểm và chuyền đều nguy hiểm. Tất nhiên, tuyển Việt Nam còn vài cái tên đáng ngại nữa”, HLV Varadaraju Sundramoorthy khẳng định.

     Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 7/11: Bộ đôi HAGL khiến HLV Lào ngại nhất là ai? - Bóng Đá

     HLV Varadaraju Sundramoorthy ngại nhất Xuân Trường.

    Đội trưởng Văn Quyết nói gì trước trận ra quân tại AFF Cup?

    AFF Cup luôn là giải đấu rất quan trọng đối với đội tuyển Việt Nam. Cá nhân tôi nghĩ thay vì đưa ra những đánh giá về đối thủ Lào hay sự chuẩn bị của tuyển Việt Nam thì bóng đá phải thể hiện được trên sân, và vào ngày 8/11 tới chúng ta sẽ được chứng kiến đội tuyển Việt Nam có một bộ mặt mới và các cầu thủ sẽ chứng minh được sự thích nghi của mình với sơ đồ của đội bóng. Tôi hi vọng NHM sẽ được chứng kiến những gì mà cả đội đã tập luyện trong suốt những ngày vừa qua”, Văn Quyết nói.

     Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 7/11: Bộ đôi HAGL khiến HLV Lào ngại nhất là ai? - Bóng Đá

     Văn Quyết và đồng đội đã sẵn sàng cho AFF Cup 2018.

    Đội vô địch AFF Cup 2018 được thưởng bao nhiêu tiền?

    Theo đó, đội bóng lên ngôi tại AFF Cup 2018 sẽ có 300.000 USD tiền thưởng, tăng 100.000 USD so với trước đó. Đội Á quân nhận 100.000 USD, tăng 25.000 USD. Riêng 2 đội thất bại ở bán kết vẫn sẽ nhận 50.000 USD/đội.

    Như vậy so với kỳ AFF Cup 2016, khoản tiền thưởng dành cho đội vô địch đã được tăng đáng kể. Khi đó, ĐKVĐ Thái Lan nhận 200.000 USD tiền thưởng còn đội Á quân nhận 75.000 USD và 2 đội thua ở bán kết sẽ lĩnh thưởng mỗi đội 50.000 USD.

    HLV ĐT Lào thừa nhận "mù tịt" thông tin về ĐT Việt Nam

    Đánh giá về ĐT Việt Nam trước trận ra quân bảng A AFF Cup 2018 gặp ĐT Lào, HLV Varadaraju Sundramoorthy cho hay: "Tôi được biết, ĐT Việt Nam trong thời gian gần đây, đá giao hữu và tập luyện kín, giữ bí mật, nên tôi không có nhiều thông tin. Tuy nhiên, tôi phải thành thực nói rằng thầy trò HLV Park Hang-seo là đối thủ rất mạnh."

    SVĐQG Mỹ Đình và SVĐ Hàng Đẫy đáp ứng các điều kiện về ánh sáng của AFF

    Hôm qua 6/11, đoàn kiểm tra của AFF Do Dato Sri Azzuddin Ahmad - Tổng thư ký AFF cùng bà Tze Hoh - đại diện Lagardere Sport Asia đã có mặt tại Hà Nội và đi kiểm tra hai SVĐQG Mỹ Đình (tổ chức trận đấu giữa ĐT Việt Nam gặp ĐT Malaysia lúc 19h30 ngày 16/11/2018) và SVĐ Hàng Đẫy (tổ chức trận đấu giữa ĐT Việt Nam gặp ĐT Campuchia lúc 19h30 ngày 24/11/2018).

    Đoàn đã đi kiểm tra điều kiện ánh sáng của hai sân. Để đáp ứng được các yêu cầu về ánh sáng, BTC Việt Nam đã bảo dưỡng, điều chỉnh và theo kết quả kiểm tra hai sân đều đáp ứng điều kiện ánh sáng phục vụ cho truyền hình tiến hành trực tiếp các trận đấu.

    Tịnh Đế | 08:05 07/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...