MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 24/10: U19 Việt Nam thất bại là do HLV Hoàng Anh Tuấn?

    09:01 Thứ tư 24/10/2018

    BongDa.com.vn Công Vinh từng 'chê' phương pháp huấn luyện của HLV U19 Việt Nam; Tuyển thủ Việt Nam về nước lấy vợ; HLV U19 Australia nói gì sau khi đánh bại U19 Việt Nam?... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 24/10.

    Công Vinh từng 'chê' phương pháp huấn luyện của HLV U19 Việt Nam

    Ở AFF Cup 2012, HLV Hoàng Anh Tuấn từng làm phó tướng cho HLV trưởng Phan Thanh Hùng. Theo chia sẻ của Công Vinh ở cuốn tự truyện của mình, HLV Hoàng Anh Tuấn là người soạn thảo phần lớn giáo án tập luyện của tuyển Việt Nam.

    Công Vinh viết như sau: “Đấy là một giáo án kinh hoàng và phản khoa học nhất mà tôi từng biết. Trong suốt 12 ngày ở Nha Trang, thực đơn tập luyện của chúng tôi chỉ toàn chạy và chạy. Sáng chạy mười cây số đường bờ biển, chiều vào sân chạy trên đường piste. Sáng mở mắt ra chạy, tôi về ngủ mơ thấy mình vẫn còn đang chạy.

    Ở cùng phòng với Dương Hồng Sơn và Hồng Tiến, chúng tôi tự hỏi mình chuẩn bị bước vào giải AFF Cup cho môn bóng đá hay điền kinh đây. Chúng tôi cần tập luyện để đánh bại Thái Lan và Singapore, chứ đây phải để thách đấu với Usain Bolt.

    Tôi đến hỏi Dylan (HLV thể lực-PV) sao phương pháp gì lạ đời thế kia. Dylan chối đây đẩy: “Bậy. Giáo án ấy có phải của tao đâu”. Và sau đó, chạy vẫn hoàn chạy. HLV Hoàng Anh Tuấn giải thích: Kỹ thuật chúng ta đã nhất Đông Nam Á rồi, chỉ cần nhồi thể lực vào là hoàn hảo. Ôi thôi!!!"

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 24/10: U19 Việt Nam thất bại là do HLV Hoàng Anh Tuấn? - Bóng Đá

     HLV Hoàng Anh Tuấn từng bị Công Vinh chê bị làm trợ lý ở ĐT Việt Nam.

    Tuyển thủ Việt Nam về nước lấy vợ

    Sáng 23/10, tiền vệ Trọng Hoàng đã trở về đến Hà Nội để chuẩn bị cho đám cưới diễn ra tại Nghệ An trong ngày 25/10. Theo kế hoạch ban đầu, cầu thủ này sẽ chỉ trở lại tập trung cùng tuyển Việt Nam vào ngày 30/10, khi toàn đội trở về đến Việt Nam. Nhưng theo một số nguồn tin, HLV người Hàn Quốc đã yêu cầu tiền vệ đang chơi cho FLC Thanh Hóa phải quay trở lại tuyển Việt Nam hội quân tại Hàn Quốc từ ngày 26/10.

    Đêm trước ngày về, Trọng Hoàng nhận được những món quà kèm lời chúc từ HLV Park và các đồng đội. Ở trận giao hữu với Incheon United, HLV Park Hang-seo đã thử nghiệm Trọng Hoàng ở vị trí hậu vệ cánh phải.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 24/10: U19 Việt Nam thất bại là do HLV Hoàng Anh Tuấn? - Bóng Đá

     Trọng Hoàng đã quay về Việt Nam để cưới vợ.

    HLV U19 Australia nói gì sau khi đánh bại U19 Việt Nam?

    Phát biểu sau trận đấu, HLV Ante Milicic của U19 Australia thừa nhận đội bóng của ông đã không chơi một trận đúng sức: “Đây không phải là trận đấu hay nhất của chúng tôi nhưng đội bóng đã tìm ra cách giành chiến thắng. Chúng tôi có vài vấn đề về lực lượng khi một số cầu thủ và đội ngũ ban huấn luyện bị ốm.

    Một số cầu thủ ở trận gặp U19 Việt Nam chưa có được 100% phong độ. Nhưng đôi khi trong bóng đá, ba điểm mới là điều quan trọng nhất và tôi vui mừng vì kết quả này"

    U19 Việt Nam thả lỏng chờ trận đấu cuối gặp Hàn Quốc

    Sáng qua, các cầu thủ U19 Việt Nam được ngủ dậy muộn hơn một chút, sau đó họp rút kinh nghiệm về trận thua 1-2 trước Australia. Tại đây, HLV Hoàng Anh Tuấn đã phân tích những mặt được và và chưa được của các học trò, qua đó nhắc nhở họ nỗ lực hơn ở trận đấu cuối cùng gặp U19 Hàn Quốc, cũng là đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng C. Buổi chiều cùng ngày, cả đội tập thả lỏng ngay tại phòng gym của khách sạn chứ không ra ngoài.

    Chủ nhà Đại Học TDTT Bắc Ninh thiếu may mắn

    Trong trận ra quân đầu tiên tại giải hạng Ba Quốc gia 2018, tân binh Đại Học TDTT Bắc Ninh đã không thể có khởi đầu thuận lợi trên chính sân nhà và đành để thua Hà Nội với tỷ số 1-2.

    Trong suốt thời gian của hiệp 1, cả hai đội đều không ghi được bàn thắng nào. Phải đến phút 65 của hiệp 2, đội Hà Nội mới có bàn mở tỷ số do công của Tiến Long.

    Bị dẫn trước 1-0, đội Đại Học TDTT Bắc Ninh đã lập tức tổ chức phản công nhằm san bằng tỷ số. Không lâu sau, ở phút 72 Hoàng Giang nhanh chóng có bàn gỡ hòa 1-1 cho Đại Học TDTT Bắc Ninh. Ở những phút cuối của trận đấu, đội ĐH TDTT Băc Ninh tiếp tục phải nhận bàn thua thứ 2 sau khi Văn Thắng có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Nội, và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu

    Tịnh Đế | 08:40 24/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...