MỚI NHẤT :
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 15/2: “Thủ môn quốc dân” lại đón tim người hâm mộ bằng việc thiện

    08:24 Thứ năm 15/02/2018 | 3

    BongDa.com.vn Anh em Tiến Dũng tiếp tục làm tự thiện; Thành công của U23 Việt Nam hội tụ nhiều yếu tố; Văn Quyết đứng thứ 3 ở giải thưởng 'Cầu thủ hay nhất ĐNÁ'…là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 15/2.

    Anh em Tiến Dũng tiếp tục làm tự thiện

    Ngay sau khi được trở về nhà chuẩn bị đón Tết, hai anh em Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dụng đã đến thăm, chia sẻ động viên và trao số tiền 10 triệu đồng cho em Bùi Thị Trang ở Làng Bào, xã Phúc Thịnh, Ngọc Lặc, Thanh Hóa.

    Hoàn cảnh của em Trang vô cùng khó khăn khi cả ba và mẹ em cùng qua đời vì những căn bệnh hiểm nghèo trong vòng 1 năm. Mới 10 tuổi nhưng Trang đã mồ côi cả bố, mẹ và phải nương tựa vào bà ngoại vốn cũng đà già yếu, không còn minh mẫn.

     - Bóng Đá

      Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dụng trao số tiền 10 triệu đồng cho em Bùi Thị Trang

    Thành công của U23 Việt Nam hội tụ nhiều yếu tố

    Sau kỳ tích lịch sử giành HCB U23 châu Á 2018, nhiều người nhắc tới HLV Park Hang-seo như một chiếc “chìa khóa vàng”. Tuy nhiên, ông thầy người Hàn Quốc lại không muốn nói về cá nhân mình.

    Thành công của U23 Việt Nam hội tụ rất nhiều yếu tố. Những HLV tiền nhiệm của tôi đã rất cố gắng trong công việc của họ và tôi được nhận lại những điểm tích cực mà họ dày công xây dựng. Người hâm mộ Việt Nam thì quá tuyệt vời, họ luôn là động lực giúp chúng tôi thi đấu tốt hơn. Tôi cảm nhận được sự cuồng nhiệt trong lễ đón U23 Việt Nam về nước. Đó là kỷ niệm đặc biệt nhất trong quãng thời gian 40 năm chơi bóng và làm HLV của tôi tính tới lúc này”.

     - Bóng Đá

    Thành công cùng U23 Việt Nam là kỷ niệm đáng nhớ nhất của HLV Park Hang-seo.

    Văn Quyết đứng thứ 3 ở giải thưởng 'Cầu thủ hay nhất ĐNÁ'

    Kết quả giải thưởng "Cầu thủ hay nhất Đông Nam Á" do độc giả báo FourFourTwo bình chọn chỉ ra tiền đạo Văn Quyết nhận được 21.6% phiếu bầu.

    Theo đó, trung phong 26 tuổi về thứ 3 ở hạng mục này, thua Safiq Rahim (Malaysia) và Andritany Ardhiyasa (Indonesia). Người giành chiến thắng ở hạng mục "Cầu thủ hay nhất Đông Nam Á" là Ardhiyasa, với 24.3% phiếu bầu, còn Safiq Rahim xếp sau, giành được 23.4% phiếu bầu.

    Quảng Nam FC hội quân từ mồng 3

    Do phải thi đấu trận tranh Siêu cúp Quốc gia với SLNA vào ngày 24/2 trên sân Hàng Đẫy. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc phải phải “xuống sân” từ ngày 3 Tết. Như vậy, ĐKVĐ V-League chỉ có vỏn vẹn hơn 1 tuần nghỉ tết Nguyên Đán. Đây cũng là một trong những đội bóng hội quân sớm nhất.

    CLB TP.HCM thưởng tết cao

    CLB bóng đá TP.HCM là đội bóng có mức thưởng tết thuộc hàng cao nhất các đội bóng ở miền Nam với 10 triệu đồng/người. Đội bóng cùng thành phố Sài Gòn FC cũng có khoản thưởng tương tự như CLB TPHCM nhưng đó chỉ dành cho những cầu thủ có đóng góp lớn. Những cầu thủ còn lại, tùy theo mức độ cống hiến, mỗi người nhận từ 2 triệu trở lên.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 07:45 15/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...