MỚI NHẤT :
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 11/08: Tuấn Anh đau nhẹ, HLV Hữu Thắng thận trọng

    09:13 Thứ sáu 11/08/2017 | 1

    BongDa.com.vn Chuyên gia Đức dùng “điện giật” giúp U22 Việt Nam hồi phục; Tuấn Anh không đá trận gặp Busan vì bị đau nhẹ;… là những tin chính trong điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 11/08.

    Tuấn Anh không đá trận gặp Busan vì bị đau nhẹ

     - Bóng Đá

     HLV Hữu Thắng rất thận trọng với Tuấn Anh.

    Trong trận đấu với Busan FC, HLV Hữu Thắng đã tạo điều kiện cho tất cả cầu thủ thi đấu chỉ trừ tiền vệ Tuấn Anh. Được biết, cầu thủ của HAGL đã bị căng cơ nhẹ, điều này khiến ban huấn luyện U22 Việt Nam quyết định để anh nghỉ ngơi thay vì mạo hiểm trong một trận đấu vô thưởng vô phạt. Hiện Tuấn Anh đang được chuyên gia Pablo Sawicki theo dõi sát sao.

    Trong quá khứ Tuấn Anh từng rất nhiều lần lỡ hẹn với các giải đấu lớn. SEA Games 29 cũng là kì đại hội cuối cùng của tiền vệ này.

    Chuyên gia Đức tung tuyệt chiêu giúp U22 Việt Nam hồi phục

    Các cầu thủ U22 Việt Nam sẽ được "điện giật" mỗi tối trước khi đi ngủ. Đây là phương pháp massage bằng sung điện giúp cầu thủ hồi phục các nhóm cơ sau các buổi tập hoặc các trận đấu với cường độ vận động cao và được chuyên gia Pablo Sawicki rất tâm đắc.

    Trong những ngày ở Hàn Quốc và sắp tới là SEA Games 29, tối hàng ngày, các cầu thủ sẽ xếp hàng tới phòng massage để hồi phục trước khi về phòng đi ngủ. Đây được coi là phương pháp hồi phục rất hiệu quả trong những chuyến thi đấu ‘nặng’ như SEA Games 29. Các máy massage này có thể coi như là giải pháp hữu hiệu tương đương các ‘bồn đá’ đắt tiền trên thế giới.

    HLV Lê Thụy Hải tin tưởng tuyệt đối vào U22 Việt Nam

    Theo cựu GĐKT của B.Bình Dương các nhân tố hiện tại của U22 Việt Nam đều là những con người tốt nhất: “Theo dõi những trận đấu vừa qua của đội U22 Việt Nam tôi thấy chưa ổn định đội hình nào nhưng các em được sử dụng đều chơi được, đó là điều đáng mừng. Như thế, trong trường hợp có vị trí nào gặp chấn thương hay thẻ phạt thì HLV Hữu Thắng sẽ không phải quá lo lắng, đó là điều được.

    Cá nhân tôi rất kỳ vọng vào đội U22 Việt Nam tại SEA Games 29. Đã lâu lắm rồi chúng ta mới có một lực lượng tốt như thế này, các em chơi bóng với nhau nhiều năm, quen và hiểu rõ nhau,  đây chính là cơ sở để tôi và tôi nghĩ chúng ta nên kỳ vọng ở đội U22 Việt Nam.”

    U22 Thái Lan gây thất vọng trước thềm SEA Games 29

    Để chuẩn bị cho SEA Games 29, U22 Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Worrawoot Srimaka chỉ có một tuần tập trung, tập luyện. Ngoài việc tập chay, đội tuyển này mới đây (10/8) cũng đã có trận đấu giao hữu bổ ích với CLB Eastern FC của Hong Kong.

    Ở trận này, U22 Thái Lan đã chơi không thật sự tốt khi để Eastern FC vượt lên dẫn trước ở phút 30 do công của hậu vệ Wong Tsz-ho. Sang hiệp thi đấu thứ hai, HLV Worrawoot Srimaka đã có nhiều sự thay đổi cả về nhân sự và chiến thuật. Điều này giúp lối chơi của U22 Thái Lan khởi sắc hơn rõ rệt. Kết quả họ cũng có bàn gỡ hòa 1-1 và đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận giao hữu.

    Giang Nguyễn - Thể Thao Việt Nam | 09:00 11/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...