MỚI NHẤT :
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 11/07: Hôm nay, Xuân Trường về nước chuẩn bị cho SEA Games 29

    08:49 Thứ ba 11/07/2017 | 2

    BongDa.com.vn U23 Hàn Quốc không mang cầu thủ Barcelona sang Việt Nam; Pape Omar tính theo nghiệp HLV;… là những tin chính trong điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 11/07.

    Thần đồng của U22 Indonesia thận trọng trước SEA Games 29

    Tiền vệ của U22 Indonesia, Evan Dimas, mới đây đã chia sẻ về cục diện bảng B môn bóng đá nam tại SEA Games 29 sắp tới: "Thái Lan đang là nhà đương kim vô địch, còn Việt Nam đã từng đánh bại chúng tôi với tỷ số 5-0 ở kỳ SEA Games cách đây 2 năm. Toàn đội cần phải cố gắng tập luyện chăm chỉ và nỗ lực hết sức mình để có được kết quả cao nhất".

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 11/07: Hôm nay, Xuân Trường về nước chuẩn bị cho SEA Games 29 - Bóng Đá

      "Messi Indonesia" Evan Dima.

    Sự cẩn trọng của Evan Dimas là không thừa đối với một đội bóng chưa từng bước lên ngôi vương tại SEA Games như Indonesia. Tiền vệ được coi là hay nhất của Indonesia ở thời điểm hiện tại đã từng khiến lứa Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường phải ôm hận tại giải U19 Đông Nam Á cách đây 4 năm.

    U23 Hàn Quốc không mang cầu thủ của Barcelona sang Việt Nam 

    Á quân U23 châu Á 2016 Hàn Quốc vừa công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng loại bảng I VL U23 châu Á 2018 sẽ diễn ra tại TP.HCM từ ngày 15/7 đến 23/7/2017, trên sân vận động Thống Nhất. Đáng chú ý là lần này, HLV tạm quyền Jung Jung-yong đã không triệu tập tiền đạo Lee Seung Woo, linh hồn của U20 Hàn Quốc ở FIFA World Cup U20 2017 vừa qua. Tiền đạo trưởng thành từ lò La Masia còn được mệnh danh là "Messi Hàn Quốc".

    Hôm nay, Xuân Trường về nước hội quân cùng U22 Việt Nam

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 11/07: Hôm nay, Xuân Trường về nước chuẩn bị cho SEA Games 29 - Bóng Đá

      Xuân Trường là thành viên quan trọng của U22 Việt Nam.

    Theo dự kiến, Cầu thủ cuối cùng trong danh sách 28 người lên tập trung ĐT U22 lần này là tiền vệ Lương Xuân Trường sẽ có mặt tại Hà Nội vào ngày hôm nay (11/7). Ngày 9/7 vừa qua, Xuân Trường lần thứ 2 được đá chính trong trận đấu chính thức của CLB Gangwon trong khổ K.League Classic gặp Sangju. Tại trận đấu này, Xuân Trường được thi đấu 34 phút và anh cho thấy mình đang có phong độ ổn định và thể trạng tốt. Đây là điều rất đáng mừng cho U22 Việt Nam bởi anh chính là nhân tố cực kỳ quan trọng ở tuyến giữa của đội tuyển.

    Pape Omar tính làm thầy ở Việt Nam

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 11/07: Hôm nay, Xuân Trường về nước chuẩn bị cho SEA Games 29 - Bóng Đá

     Pape Omar chụp ảnh cùng lớp học HLV (đứng thứ 2 từ trái sang phải, hàng trên cùng).

    Khác với nhiều đồng nghiệp ngoại quốc, sang Việt Nam đá bóng rồi khi "về già" hồi hương, tiền đạo Pape Omar đã tính chuyện đường dài ở lại dải đất hình chữ S để làm thầy nếu một mai giã từ sự nghiệp cầu thủ. Minh chứng là trong số 24 học viên tham dự khoác học HLV bằng C AFC đang được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng những ngày này, có sự xuất hiện của tiền đạo hàng đầu V.League Pape Omar. Tiền đạo của FLC Thanh Hóa là cầu thủ ngoại duy nhất tham dự khóa học.

    HLV U15 Campuchia nói gì sau trận thua ngược trước U15 Việt Nam

    Sau trận để thua ngược ngay ngày ra quân trước U15 Việt Nam HLV U15 Campuchia cho biết: “Chúng tôi nhập cuộc tốt nhưng không giữ được sự tỉnh táo trong suốt trận đấu. Trận thua này là bài học để chúng tôi nỗ lực hơn nữa trong những trận đấu tiếp theo. U15 Việt Nam đã có chiến thắng xứng đáng.”

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 08:10 11/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...