MỚI NHẤT :
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 02/11: AFF Cup không thể thiếu Văn Quyết, ĐT Việt Nam không sợ Thái Lan

    09:44 Thứ sáu 02/11/2018

    BongDa.com.vn Việt Nam không còn sợ bóng đá Thái Lan; HAGL thay máu hàng thủ; Tiền vệ Đức Huy sẽ là ẩn số tại AFF Cup 2018; Huỳnh Đức trở lại ca-bin SHB Đà Nẵng,..sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 02/11.

    Thái Lan chỉ là đội bóng Đông Nam Á thôi

    Theo HLV Lê Thụy Hải, sau những gì đã đạt được ở những giải đấu quốc tế lớn trong năm qua, các cầu thủ Việt Nam có thể bước vào những trận đấu gặp Thái Lan với tâm thế hoàn toàn khác: "U23 Việt Nam giành Á quân châu Á, vào tới bán kết Asiad, thì giải khu vực như AFF Cup đương nhiên phải đặt mục tiêu cao nhất là vô địch rồi. Muốn vô địch thì tuyển Việt Nam không chơi kiểu phòng ngự số đông, hay phòng ngự phản công, mà phải tấn công trước bất cứ đối thủ nào, kể cả Thái Lan. Nếu các cầu thủ vẫn còn tâm lý sợ Thái thì nên… ở nhà. Chúng ta đánh bại cả Iraq, Qatar cơ mà, Thái Lan chỉ là đội bóng ở khu vực Đông Nam Á mà thôi.”

    ĐT Việt Nam không thể thiếu Văn Quyết

    Báo châu Á đưa con số thống kê ấn tượng về ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    Văn Quyết đang thể hiện rất tốt vai trò đầu tàu ở ĐT Việt Nam. 

    Trên trang FourFourTwo xếp Văn Quyết vào danh sách 5 cầu thủ không thể thiếu tại AFF Cup 2018. Trang này đánh giá Văn Quyết sẽ là mũi tấn công chủ lực trong sơ đồ chiến thuật của HLV Park Hang-seo. Việc FourFourTwo đưa Văn Quyết vào danh sách những cầu thủ không thể thiếu của AFF Cup là có cơ sở. Cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC vừa trải qua một mùa giải thành công khi vô địch V-League, cá nhân anh cũng có 7 bàn thắng và 11 pha kiến tạo. Ngoài ra, Văn Quyết cũng cùng U23 Việt Nam vào bán kết ASIAD.

    HAGL thay máu hàng thủ, loại 3 cầu thủ trước mùa giải mới

    Cụ thể, ngay sau khi mùa giải 2018 khép lại, HAGL đã chia tay trung vệ Josip Zeba. Cầu thủ người Bosnia này có thể hình cao to, nhưng lại không đóng góp được nhiều vào hệ thống phòng thủ của đội bóng phố Núi. Ngoài Josip Zeba, HAGL cũng tính để hai cầu thủ phòng ngự khác chai tay đội là Tăng Tiến và Đồng Triều. Nếu như Tăng Tiến rời HAGL là cái kết được dự báo trước do cầu thủ này để lại hình ảnh xấu bằng lối chơi bạo lực và sa sút phong độ ở giai đoạn 2 V-League 2018, thì việc Đông Triều chuẩn bị nói lời chia tay đội bóng phố Núi khiến không ít người bất ngờ. Đông Triều là thành viên nổi bật của lứa 1 Học viện HAGL JMG trình làng năm 2014. Trung vệ quê Quảng Nam, từng cùng Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường sang Arsenal tập luyện.

    Tiền vệ Đức Huy sẽ là ẩn số tại AFF Cup 2018

    Mới đây trang chủ AFF Cup vừa chọn 5 cầu thủ được xem là ẩn số ở bảng A AFF Cup 2018 trong đó có Phạm Đức Huy của ĐT Việt Nam. AFF đánh giá cao Phạm Đức Huy vì tiền vệ 23 tuổi này là cầu thủ rất đa năng, có thể chơi tiền vệ cánh hoặc tiền vệ phòng ngự trong đội hình 3-4-3 dự kiến của Việt Nam. Sự đa năng của Đức Huy giúp cầu thủ này rất được HLV Park Hang-seo yêu thích và là nhân tố bí ẩn của đội bóng áo đỏ tại AFF Cup 2018.

    Huỳnh Đức trở lại ca-bin SHB Đà Nẵng

     - Bóng Đá

    Huỳnh Đức sẽ trở lại trong ca-bin SHB Đà Nẵng mùa giải 2019. 

    Chỉ trong vòng 10 tháng làm việc với SHB Đà Nẵng, HLV Nguyễn Minh Phương đã chia tay đội bóng sông Hàn khi không được đội bóng này gia hạn hợp đồng sau cuộc họp giữa hai bên vào chiều 31/10. Sau khi Minh Phương ra đi, BLĐ SHB Đà Nẵng đã nhắm nhiều ứng cử viên để thay thế. Trong đó hai gương mặt nổi bật nhất là HLV Đào Quang Hùng và “người cũ” HLV Lê Huỳnh Đức. Theo xác nhận, có đến 80% là Lê Huỳnh Đức sẽ trở lại cabin huấn luyện của SHB Đà Nẵng ở V-League 2019. Đây là điều ít nhiều người hâm mộ đội bóng sông Hàn chờ đợi bởi cựu trung phong số một ĐT Việt Nam vốn quá am hiểu bóng đá Đà Nẵng.

    Phương Nam | 09:40 02/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...