MỚI NHẤT :
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Điểm nóng đại chiến Liverpool - Man City: Mane so kè Aguero

    11:04 Thứ bảy 31/12/2016

    BongDa.com.vn Liverpool và Manchester City hứa hẹn là mộ cuộc đối đầu gay cấn giữa những ngôi sao đang hiện diện trong đội hình hai bên.

     1. Sadio Mane vs Gael Clichy

    mane

     

    Nói về mức độ đóng góp cho Liverpool, không thể không nhắc đến cái tên Sadio Mane. The Kop là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất tại Ngoại hạng Anh lúc này, và đó chắc chắn có công rất lớn của Mane. Tiền đạo người Senegal đã có 8 pha lập công sau 18 vòng đấu, dẫn đầu danh sách vua phá lưới của Liverpool.

    Đối đầu cùng Mane sẽ là Gael Clichy. Cần phải nói, hậu vệ người Pháp không phải là phương án tốt nhất của Man City trong tình cảnh Aleksandar Kolarov có thể phải đá trung vệ thay John Stones dính chấn thương. Clichy nổi tiếng là cầu thủ có phong độ thất thường. Đêm nay, hậu vệ người Pháp sẽ gặp rắc rối lớn nếu không thể phong toả thành công Mane.

    Xét về tốc độ, Clichy nhỉnh hơn Kolarov. Tuy nhiên ở khả năng phòng ngự, hậu vệ người Serbia lại hoàn thành tốt nhiệm vụ hơn. HLV Juergen Klopp chắc chắn biết Clichy là điểm yếu ở hàng thủ Man City. Điều quan trọng là ông sẽ khoét vào vị trí đó như thế nào với Mane trong tay.

    2. Jordan Henderson vs David Silva

    doi-hinh

     

    Đây là cuộc chiến giữa những nhà làm bóng "thứ thiệt" tại Ngoại hạng Anh. Henderson là một trong những cầu thủ chơi ổn định nhất của Liverpool và được trang Whoscored chấm điểm cao nhất ở hàng tiền vệ. Dưới thời Klopp, Hendo chơi bóng ngày càng chững chạc. Tiền vệ sinh năm 1990 này rất mạnh ở khoảng chuyền bóng. Với sự trợ giúp của Emre Can thi đấu vô cùng xông xáo, Henderson sẽ rãnh chân để tung ra những đường chuyền loại bỏ cả hàng thủ Man City.

    Trong khi đó, David Silva cũng là cái tên khó thay thế ở tuyến giữa Man xanh. Ở trận đấu đêm nay, tiền vệ người TBN có thể được trả lại vị trí hộ công quen thuộc, nơi phát huy được hết những điểm mạnh về đi bóng, chuyền bóng và dứt điểm. Silva sẽ hợp cùng Aguero, Sterling và De Bruyne tạo nên một hàng công đầy biến ảo, đủ sức phá vỡ hàng thủ đang gặp vấn đề của Liverpool.

    3. Dejan Lovren vs Sergio Aguero

    aguero

     

    Tin vui cho NHM Man City, Aguero đã trở lại sau án treo giò 4 trận. Tiền đạo người Argentina đang là đầu tàu trên hàng công Man City với 10 pha lập công đến thời điểm này. Sự tinh quái và khả năng dứt điểm đa dạng cho Aguero sẽ là thứ vũ khí cực kì nguy hiểm của Pep Guardiola.

    Đối đầu với Aguero sẽ là Lovren. Cầu thủ người Croatia là cái tên đáng tin cậy nhất có thể thi đấu ở vị trí trung vệ bên cạnh Ragnar Klavan trong tình cảnh Joel Matip chấn thương, còn Mamadou Sakho khó có cửa quay lại đội một. Điểm yếu của Lovren là tốc độ và khả năng xoay sở, trong khi đó đây lại là điểm mạnh của Aguero. Rõ ràng, Klopp cần một phương án hỗ trợ tối đa cho Lovren như kéo Henderson hoặc Emre Can lùi sâu nhằm làm giảm không gian hoạt động của Aguero.

    4. James Milner vs Raheem Sterling

    milner

     

    Đây sẽ là cuộc đối đầu thú vị giữa hai cầu thủ người Anh. Cả Milner và Sterling đều có khoảng thời gian thi đấu cho đối thủ sắp tới trong quá khứ. Trong khi Milner càng chơi càng cho thấy sự chắc chắn và ổn định bên hành lang trái, thì Sterling cũng đã chiếm được lòng tin của Pep.

    Dù phải thi đấu trái sở trường như Milner lại đang cho thấy phong độ hết sức thuyết phục. Cầu thủ người Anh vốn sở hữu một nền tảng thể lực tuyệt vời, do đó khả năng lên công về thủ của Milner được giới chuyên môn tại Anh đánh giá rất cao.

    Trong khi đó, Sterling bị NHM Liverpool ghét cay ghét đắng vì thói ham tiền và những lần dùng dằng đòi sang Man City. Với một Milner đang chơi rất hay, NHM The Kop hy vọng cựu cầu thủ Man City sẽ biết cách khoá chặt ngòi nổ Sterling.

    Xem lại khoảng thời gian thi đấu cho Liverpool của Sterling:

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 10:25 31/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...