MỚI NHẤT :
  • Thay đổi lịch sử ở Premier League
  • Cuộc sống ngoài sân cỏ hào nhoáng của Alonso
  • HLV Shin Tae-yong: “Đây là thời điểm thích hợp để phân tích sức mạnh của Hàn Quốc và Nhật Bản”
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • Điểm mặt, đánh giá khả năng vô địch của top 4 UEFA Nations League: Tam Sư số 2, ai số 1?

    17:55 Thứ ba 20/11/2018

    BongDa.com.vn Dù đêm nay vòng bảng UEFA Nations League mới chính thức khép lại, tuy nhiên 4 cái tên xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết đã được xác định gồm Hà Lan (bảng 1), Thụy Sĩ (bảng 2), Bồ Đào Nha (bảng 3) và Anh (bảng 4).

    Đây thật sự là một kết cục vô cùng bất ngờ. Ngoại trừ Bồ Đào Nha, đội tuyển có được ngôi đầu bảng sau lượt đi, 3 cái tên còn lại đều đã tạo nên màn lật đổ ngoạn mục để ghi tên vào vòng chung kết. Hãy cùng điểm lại hành trình của cả 4 đội và đánh giá khả năng vô địch của họ.

    Hà Lan (bảng 1)

    Việc Hà Lan giành được một vé đến với vòng chung kết chỉ có thể gói gọn trong hai từ "ngoạn mục". Rơi vào bảng đấu với Đức và Pháp, chiếc vé xuống hạng gần như nằm chắc trong tay "Cơn lốc màu da cam". Họ cũng khởi đầu bằng một trận thua trước Nhà vô địch thế giới.

    Điểm mặt, đánh giá khả năng vô địch của top 4 UEFA Nations League - Bóng Đá

     Van Dijk dẫn dắt đồng đội làm nên địa chấn trước Pháp và Đức.

    Tuy nhiên, Ronald Koeman và các học trò đã tạo nên màn 'lột xác' tuyệt vời sau đó. Họ lần lượt đánh bại Đức 3-0, thắng pháp 2-0. Rạng sáng nay, trong trận đấu lượt về then chốt với Đức, dù bị dẫn 0-2 đến phút 85, Hà Lan vẫn gỡ hòa thành công và giành ngôi nhất bảng.

    Hà Lan hiện tại có đội hình khá chất lượng với những ngôi sao như Memphis Depay, Virgil Van Dijk, cộng thêm tinh thần hưng phấn sau khi vượt qua bảng tử thần, họ hoàn toàn có thể giành chức vô địch.

    Khả năng vô địch: 25%

    Thụy Sĩ (bảng 2)

    Không quá 'ồn ào' như Hà Lan, Thụy Sĩ chỉ cần một trận để đời là đủ có mặt ở vòng chung kết. Thất bại trước Bỉ ở trận lượt đi khiến Thụy Sĩ liên tục phải 'núp bóng' đối thủ trên BXH. Cơ hội để họ vượt qua Quỷ đỏ chỉ đến ở trận đấu cuối cùng.

    Điểm mặt, đánh giá khả năng vô địch của top 4 UEFA Nations League: Tam Sư số 2, ai số 1? - Bóng Đá

     Haris Seferovic lập hattrick trong chiến thắng trước Bỉ

    Tuy nhiên, Vladimir Petković cùng học trò sớm nhận 2 'gáo nước lạnh' từ Bỉ sau 2 bàn thắng của Thorgan Hazard. Tâm lý không đầu hàng cùng sự chủ quan của Bỉ sau đó đã tạo tiền đề cho Thụy Sĩ làm nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Họ có liền 5 bàn thắng trong phần còn lại của trận đấu, san bằng 9 điểm với Bỉ và giành vé đến vòng chung kết nhờ hơn thành tích đối đầu.

    Mặc cho đã có màn lật đổ tuyệt vời trước Bỉ, tại vòng chung kết tới đây, Thụy Sĩ vẫn được đánh giá là đội bóng yếu nhất.

    Khả năng vô địch: 10%

    Bồ Đào Nha (bảng 3)

    So với các đối thủ còn lại, Bồ Đào Nha thuận lợi hơn rất nhiều trong hành trình tiến vào vòng chung kết. Hai đội tuyển cùng bảng với họ là Italia và Ba Lan đã có những màn trình diễn tệ hại, BĐN dễ dàng giành ngôi nhất bảng khi vẫn còn 1 trận chưa đấu.

    Điểm mặt, đánh giá khả năng vô địch của top 4 UEFA Nations League - Bóng Đá

     Bồ Đào Nha là đội chủ nhà của vòng chung kết.

    Dù vậy, cần phải biết rằng, đây là phiên bản BĐN không Cristiano Ronaldo. Fernando Santos và những cầu thủ còn lại xứng đáng nhận được lời khen cho chiến tích của họ.

    Tới đây, khi vòng chung kết diễn ra, gần như CR7 sẽ quay trở lại và cùng đồng đội hướng đến chức vô địch. Không ai khác, Bồ Đào Nha chính là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu khi họ có lợi thế sân nhà. Nếu làm được điều đó, họ sẽ là đội tuyển đầu tiên có được cú đúp ở châu Âu.

    Khả năng vô địch: 35%

    Anh (bảng 4)

    Khởi đầu bảng đấu bằng một thất bại trước TBN ngay tại Wembley, ngôi nhất bảng gần như đóng sập lại với Tam Sư. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi họ tiếp tục hòa Crotia ở trận thứ hai. Thời điểm đó, con đường duy nhất để Anh có ngôi đầu là phải thắng 2 trận còn lại trong khi TBN thua Croatia, những điều kiện quá khó.

    Điểm mặt, đánh giá khả năng vô địch của top 4 UEFA Nations League - Bóng Đá

     Sau top 4 World Cup, anh tiếp tục lọt vào top 4 Nations League.

    Thế nhưng, thật bất ngờ, cả 3 điều kiện đều xảy ra và người Anh xứng đáng có vé đến với vòng chung kết. Đáng chú ý, ở trận cuối cùng, họ đã lội ngược dòng đánh bại Croatia ở những phút cuối.

    Xét về thành tích ở World Cup, Anh chính là đội bóng mạnh nhất trong 4 đội có mặt tại vòng chung kết. Dù vậy, sự ổn định là điều Tam Sư vẫn khiến NHM chưa thể yên tâm.

    Khả năng vô địch: 30%

    Thành Đạt | 17:30 20/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...