MỚI NHẤT :
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Điểm danh 5 ngòi nổ lợi hại của ĐT Thái Lan, thầy Park phải hết sức cẩn trọng

    19:00 Thứ năm 29/08/2019

    BongDa.com.vn Trong thành phần của ĐT Thái Lan được HLV Akira Nishino triệu tập, ta dễ dàng nhận diện 5 ngòi nổ chủ lực mang đến sức mạnh cho hàng công của Voi chiến.

    1. Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo)

    Không cần phải bàn cãi, Chanathip Songkrasin chính là linh hồn trong lối chơi tấn công của ĐT Thái Lan trong những năm trở lại đây. Anh đang là ngôi sao sáng nhất và là cầu thủ đắt giá nhất của bóng đá xứ sở chùa vàng. Hiện tại, "Messi Thái" thường xuyên được ra sân thi đấu tại giải đấu hàng đầu Nhật Bản J1-Leaue trong màu áo Consadole Sapporo.

    Điểm danh 5 ngòi nổ lợi hại của ĐT Thái Lan, thầy Park phải hết sức cẩn trọng - Bóng Đá

     "Messi Thái" là linh hồn của hàng công ĐT Thái Lan.

    Vũ khí lợi hại nhất của tiền đạo này chính là khả năng đi bóng kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật sắc bén cùng những cú dứt điểm hiểm hóc. Chơi ở vị trí số 10, hầu như tất cả các pha lên bóng của Voi chiến đều phải qua "trạm trung chuyển" số 18. HLV Park Hang-seo cùng đội trưởng Quế Ngọc Hải của ĐT Việt Nam đều nhận diện Chanathip là ngòi nổ nguy hiểm số 1 của ĐT Thái Lan.

    2.  Theerathon Bunmathan (Yokohama F. Marinos)

    Thi đấu ở vị trí hậu vệ trái, Theerathon Bunmathan là một mũi giáp công rất đáng chú ý của ĐT Thái Lan. Từ triều đại Kiatisak, số 3 đã chiếm trọn niềm tin của BHL và từ đó trở thành hậu vệ cánh xuất sắc nhất bóng đá nước nhà.

    Điểm danh 5 ngòi nổ lợi hại của ĐT Thái Lan, thầy Park phải hết sức cẩn trọng - Bóng Đá

     Theerathon là hậu vệ trái xuất sắc nhất của bóng đá Thái Lan.

    Theerathon rất mạnh trong những pha leo biên và tạt cánh. Với cái chân trái rất "ngoan", số 3 thường xuyên tạo ra những sóng gió ở hành lang trái. Ngoài khả năng hỗ trợ tất công, anh cũng rất quyết liệt trong những tình huống tranh chấp bóng.

    3. Thitiphan Puangchan (Oita Trinita)

    Một cầu thủ cũng đang thi đấu tại Nhật Bản chính Thitiphan Puangchan cũng là một cái tên mà ĐT Việt Nam phải hết sức lưu tâm. Thitiphan chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm và nổi bật với khả năng quán xuyến tuyến giữa, phân phối bóng và tung những cú sút xa trái phá.

    Điểm danh 5 ngòi nổ lợi hại của ĐT Thái Lan, thầy Park phải hết sức cẩn trọng - Bóng Đá

     Thitiphan là tiền vệ có khả năng tổ chức lối chơi rất tốt của ĐT Thái Lan.

    Còn nhớ ở trận đấu giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam tại King's Cup 2019, trong bối cảnh Chanathip vắng mặt vì chấn thương, chính số 8 là người thi đấu tích cực và nhiệt huyết nhất ở hàng tiền vệ đội chủ nhà. Anh thường xuyên có mặt ở những điểm nóng và có những pha xử lý rất kỹ thuật.

    4. Tristan Do (Bangkok United)

    NHM Việt Nam không còn xa lạ với cái tên Tristan Do - một cầu thủ gốc Việt. Hậu vệ cánh phải đang trong biên chế của Bangkok United cũng nổi lên từ triều đại HLV Kiatisak và để lại nhiều ấn tượng.

    Điểm danh 5 ngòi nổ lợi hại của ĐT Thái Lan, thầy Park phải hết sức cẩn trọng - Bóng Đá

     Tristian Do có lối chơi mạnh mẽ, lên công - về thủ rất nhịp nhàng.

    Tristian Do là mẫu cầu thủ chơi mạnh mẽ, thể lực, lên công - về thủ nhịp nhàng. Trong những pha tranh chấp tay đôi hoặc đua tốc độ, hiếm khi số 19 thất bại. Anh là một ngòi nổ rất lợi hại ở hành lang cánh phải của ĐT Thái Lan và cùng Theerathon tạo ra những bài tấn công biên rất sắc nét.

    5. Supachai Jaided (Buriram United)

    Là một trong 2 tiền đạo được triệu tập đợt này, Supachai Jaided vẫn có chút nhỉnh hơn so với Chananan Pombuppha. Tuy chỉ mới 20 tuổi nhưng tiền đạo của Buriram United đã có những kinh nghiệm thi đấu quốc tế dạn dày và cũng chứng tỏ được bản năng săn bàn của một tiền đạo số 9 thực thụ.

    Điểm danh 5 ngòi nổ lợi hại của ĐT Thái Lan, thầy Park phải hết sức cẩn trọng - Bóng Đá

     Supachai là một tiền đạo trẻ, có tài năng của bóng đá Thái Lan.

    Hẳn NHM Việt Nam cũng chưa quên cú ra chân đưa bóng chạm cột dọc khung thành Văn Lâm của Supachai trong thời gian hiệp 1 trận Bán kết King's Cup 2019. Anh luôn chứng tỏ được khả năng của mình mỗi khi có bóng trong vòng cấm. Và với chiều cao 1m83 khá lý tưởng, Supachai cũng là điểm đến tin cậy của những tình huống tấn công biên, tạt cánh của ĐT Thái Lan.

    Đăng Huy | 12:46 29/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...