MỚI NHẤT :
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Đích thân gặp sếp lớn Real, "kẻ thất sủng" 34 triệu từ mặt Zidane để đến London

    19:02 Chủ nhật 20/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Tương lai của ngôi sao này dường như ngày càng được sáng tỏ hơn.

    Real Madrid đã thực hiện công cuộc thanh lọc lực lượng và bổ sung đội hình, dưới triều đại HLV Zinedine Zidane mùa hè 2019. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha mang về 5 bản hợp đồng mới. Trong đó, Eden Hazard, Luka Jovic và Ferland Mendy là những cái tên hàng đầu mang đến sự tin tưởng lớn cho thượng tầng Los Blancos. Cùng với việc chiêu mộ nhiều gương mặt mới, thuyền trưởng Zidane cũng thanh lý bớt hoặc đem cho mượn một số cầu thủ không còn nằm trong tính toán của CLB.

    Nhiều cái tên bỗng chốc hoá "người thừa" khi Zidane quay trở về Real Madrid. Trường hợp của Dani Ceballos là ví dụ điển hình. Tiền vệ người Tây Ban Nha không tìm được suất thi đấu và không được nhà cầm quân người Pháp tin tưởng, dù khu trung tuyến Los Blancos đang rất thiếu nhân sự tiềm năng. Vì lẽ đó, Ceballos được đưa sang Arsenal theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 mùa giải.

    Theo El Desmarque, Dani Ceballos đã có cuộc gặp gỡ với chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez vào tuần trước để thảo luận về tương lai. Quyết định cuối cùng là tài năng sinh năm 1996 muốn ra đi, hy vọng được ở lại Arsenal bằng bản hợp đồng mua đứt hè 2020.

    Dani Ceballos 'holds talks on future' - Bóng Đá

    Dani Ceballos muốn ở lại Arsenal sau khi đáo hạn bản hợp đồng cho mượn.

    Như vậy, động thái của Dani Ceballos được cho là rất dứt khoát "từ mặt" Zidane khi anh không được vị chiến lược gia 47 tuổi tin tưởng. Giờ đây, tiền vệ người Tây Ban Nha đang dần cảm thấy quen thuộc và hạnh phúc với cuộc sống mới ở London. Cũng theo nguồn tin trên, mức phí để Arsenal mua đứt Ceballos vào khoảng 34 triệu bảng.

    Xem Real tập luyện:

    Minh Trí | 18:40 20/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...