MỚI NHẤT :
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Di Matteo CHÍNH THỨC trở thành HLV Aston Villa

    21:23 Thứ năm 02/06/2016 | 14

    BongDa.com.vn Đội bóng vừa rớt hạng Aston Villa sẽ được dẫn dắt bởi HLV từng giành Champions League cùng Chelsea.

    Di Matteo và trợ lý Steve Clarke. Ảnh: Internet.

    Di Matteo và trợ lý Steve Clarke. Ảnh: Internet.

    Roberto di Matteo không phải là cái tên xa lạ với bóng đá xứ sương mù. Ông đã cùng Chelsea vô địch Champions League năm 2012, mùa giải mà chiến lược gia người Ý chỉ được bổ nhiệm tạm thời để thay thế cho Andre Villas-Boas.

    Nhưng ông đã không thể trụ lại Stamford Bridge ở mùa giải sau đó. Năm 2014, Matteo đã chuyển sang dẫn dắt Schalke 04. Nhưng cũng chỉ gắn bó với đội bóng này 1 mùa giải duy nhất.

    Sau một năm 'ngồi chơi xơi nước', cuối cùng ông đã nhận được lời mời của Aston Villa. Đội chủ sân Villa Park đã trải qua một mùa giải tệ hại tại Premier League. Họ đứng chót bảng sau 38 vòng đấu và chỉ giành được 17 điểm. HLV Remi Garde vì thế đã không thể tiếp tục ngồi trên chiếc ghế huấn luyện.

    Matteo đã chọn người đồng đội cũ của mình là Steve Clarke làm trợ lý ở Aston Villa. Hai người chưa làm việc cùng nhau trong công tác huấn luyện, nhưng từng có 2 năm cùng chơi trong màu áo Chelsea.

    Vậy là mùa sau, giải hạng nhất Anh sẽ có 2 vị HLV từng vô địch Champions League. Người còn lại là Rafa Benitez, với chiến tích cùng Liverpool năm 2005. Hiện ông là HLV trưởng của Newcastle United.

    Thanh Thịnh - Thể Thao Việt Nam | 21:15 02/06/2016
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...