MỚI NHẤT :
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • ĐHTB vòng 14 Premier League: Fabregas tái xuất; "cánh chim lạ" Fraser

    17:19 Thứ hai 05/12/2016 | 3

    BongDa.com.vn Đội hình tiêu biểu vòng 14 Ngoại hạng Anh chứng kiến sự xáo trộn với nhiều cái tên lạ lẫm góp mặt.

     Thủ môn: David De Gea (Manchester United)

    gea

     

    Trong bối cảnh những ngôi sao của M.U thi đấu dưới sức, De Gea trở thành cái tên sáng giá nhất. Thủ thành người TBN có nhiều pha cứu thua xuất sắc trong hiệp 2, giúp Quỷ đỏ đứng vững trước sức ép mạnh mẽ của Everton. Phải đến pha sút phạt 11m của Leighton Baines, De Gea mới phải vào lưới nhặt bóng.

    Trung vệ: Marc Muniesa (Stoke City) - Steve Cook (Bournemouth)

    Muniesa có màn trình diễn chắc chắn trước Burnley. Cựu cầu thủ của Barcelona này trực tiếp đóng góp 1 bàn thắng, đồng thời mạnh mẽ trong các tình huống tranh chấp trong vòng cấm. Chuyên gia ESPN, Shaka Hislop nhận xét Muniesa chính là trái tim của hàng thủ Stoke đêm thứ 7.

    Trong khi đó, Steve Cook dù đóng vai trò là hậu vệ nhưng tham gia tấn công vô cùng hiệu quả. Trung vệ này có pha xoay sở cực hay trong vòng cấm và tung chấn dứt điểm san bằng tỉ số cho Bournemouth trước Liverpool. Chưa hết, Cook còn là người mở điểm để Nathan Ake có bàn thắng quyết định, giúp đoàn quân của Eddie Howe lội ngược dòng không tưởng.

    Hậu vệ cánh: James Tomkins (Crystal Palace) - Allan Nyom (West Brom)

    Trong thắng lợi 3-0 của Palace trước Southampton, Tomkins chính là cái tên nổi bật chỉ sau tiền đạo Christian Benteke (cú đúp). Tomkins có cho mình pha lập công ở phút 36, giúp Palace kết thúc hiệp 1 với lợi thế 2 bàn dẫn trước.

    Trong khi đó, dù không trực tiếp tham gia ghi bàn hay kiến tạo nhưng Nyom có một màn trình diễn được đánh giá cao. Chuyên gia Marcotti nhận xét chính sự xông xáo khi có mặt ở mọi điểm nóng của Nyom giúp West Brom có thắng lợi 3-1 trước Watford, qua đó vươn lên xếp thứ 7 trên BXH Ngoại hạng Anh.

    Tiền vệ trung tâm: Cesc Fabregas (Chelsea) - Christian Eriksen (Tottenham Hotspur) - Ryan Fraser (Bournemouth)

    Fabregas có cho mình lần đá chính đầu tiên từ tháng 9, tuy nhiên tiền vệ người TBN tỏ ra không bị ngợp mà còn trực tiếp kiến tạo đẹp mắt để Diego Costa san bằng cách biệt cho Chelsea.

    fabregas

     

    2 bàn thắng, 1 pha kiến tạo là những gì Eriksen đóng góp cho Tottenham trong thắng lợi 5-0 trước Swansea. Tiền vệ người Đan Mạch ngày càng để lại tầm ảnh hưởng trong lối chơi của Spurs.

    Trong khi đó, Fraser lại là cái tên vô cùng thú vị. Tiền vệ này chỉ vào sân từ băng ghế dự bị nhưng trong khoảng thời gian sau đó, Bournemouth vùng dậy mạnh mẽ. Fraser đem về bàn rút ngắn tỉ số, kiếm về 1 quả 11m và đồng thời kiến tạo để trung vệ Steve Cook gỡ hoà cho Bournemouth. Một màn trình diễn hoàn hảo của tiền vệ này.

    Tiền đạo: Eden Hazard - Diego Costa (Chelsea) - Alexis Sanchez (Arsenal)

    Hazard tiếp tục để lại màn trình diễn chói sáng cho dù đối thủ có là Manchester City. Tiền đạo người Bỉ đem về bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1 với pha phản công mẫu mực. Trước đó, Hazard cũng khiến hàng thủ Man City gặp vô vàn khó khăn.

    Trong khi đó, Diego Costa một lần nữa lại xuất hiện đúng thời điểm. Tiền đạo người TBN nhận bóng từ Fabregas một cách gọn gàng, xoay sở loại bỏ Nicolas Otamendi và đem về bàn san bằng tỉ số cực kì quan trọng. Ngoài ra, Costa cũng có pha kiến tạo để Willian nâng tỉ số lên 2-0.

    Màn trình diễn của Diego Costa trước Man City:

    Cái tên còn lại cũng xuất sắc không kém, Alexis Sanchez. Trong thắng lợi 5-1 của Arsenal trước West Ham, tiền đạo người Chile lập một hat-trick, cùng với đó là màn trình diễn bùng nổ. Sanchez cũng đi vào lịch sử Arsenal khi trở thành Cầu thủ lập hat-trick nhanh thứ 3 CLB (mất 14 phút) sau huyền thoại Ian Wright và Jermain Pennant.

    Huấn luyện viên: Antonio Conte (Chelsea)

    Chelsea vực dậy trong hiệp 2 chính là nhờ tài ứng biến của Conte. Trước đó, The Blues gặp khá nhiều khó khăn trước sức ép của Man City. Chuyên gia Marcotti nhận xét, Conte chính là thiên tài chiến thuật tại Ngoại hạng Anh.

    Đội hình tiêu biểu (4-3-3): 

    doi-hinh

     

    BXH Ngoại hạng Anh sau vòng 14:

    bxh

     

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 16:50 05/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...