MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Deschamps sửng sốt với cáo buộc Koscielny nhắm về phía mình

    10:39 Thứ ba 16/10/2018

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng tuyển Pháp cảm thấy vô cùng bất ngờ với lý do mà cậu học trò đưa ra khi quyết định giải nghệ.

    Cách đây 2 ngày, Laurent Koscielny đã tuyên bố giã từ tuyển Pháp. Đội trưởng Arsenal cảm thấy thất vọng vì HLV Didier Deschamps ít đoái hoài liên lạc, trong thời gian anh gặp chấn thương không thể thi đấu.

    Vấn đề gân Achilles khiến Koscielny không thể góp mặt trong chiến dịch World Cup 2018, nơi Pháp lần đầu đăng quang sau 20 năm chờ đợi. Những lời chia sẻ bức xúc của trung vệ 33 tuổi khiến Deschamps phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích từ giới mộ điệu.

    Phát biểu với Goal, nhà cầm quân 50 tuổi tỏ ra ngạc nhiên vì thông điệp từ Koscielny: "Tôi đã rất ngạc nhiên, cũng như toàn thể thành viên ban huấn luyện. World Cup là mục tiêu lớn trong giai đoạn cuối sự nghiệp Koscielny, nhưng cậu ấy lại không thể đến Nga. Đó là sự thất vọng nghiêm trọng."

    Deschamps phản bác Koscielny - Bóng Đá

     Deschamps an ủi Koscielny.

    "Về phần mình, tôi đã gọi cho Koscielny khi hay tin cậu ấy chấn thương, thậm chí 2 chúng tôi còn thảo luận về lựa chọn bác sĩ phẫu thuật. Tôi mời Koscielny đến trại tập huấn trong thời gian chuẩn bị World Cup nếu cậu ấy muốn. Tôi bảo đảm cậu ấy sẽ có chỗ đến theo dõi trận chung kết trên phi cơ của tổng thống.

    Hồi sinh nhật Koscielny vào tháng 9, tôi có chúc mừng. Hôm qua, chúng tôi cũng có một cuộc trò chuyện ngắn qua điện thoại. Sự thật đúng là tôi đã không liên lạc với cậu ấy trong 15 ngày hay khoảng 1 tháng gần nhất. Đáng lẽ ra tôi có thể quan tâm đến học trò nhiều hơn.

    Sự cố này không thay đổi suy nghĩ của tôi về Lolo [Koscielny], ở góc độ một cầu thủ lẫn con người. Cậu ấy là một người sở hữu nhiều phẩm chất đáng quý."

    Nam Tan | 09:30 16/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...