MỚI NHẤT :
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Đến trời cũng thương, Man Utd sẽ biến Chelsea thành "Ngũ A Ca" ngay tháng 2

    17:00 Thứ năm 07/02/2019 | 10

    BongDa.com.vn Với sự sa sút của Arsenal, cuộc đua top4 có lẽ chỉ còn là cuộc chơi riêng của Man Utd và Chelsea mà thôi.

    Như đã biết, Arsenal đã chính thức thay Manchester United trở thành "chú Sáu" ở Premier League. Hiện tại, họ chỉ còn kém mục tiêu của mình - vị trí thứ tư của Chelsea đúng hai điểm. Về phía đội bóng thành tây London, tưởng chừng sẽ chìm vào một cuộc khủng hoảng khi liên tục có những thông tin theo dạng "Sarri bị lật ghế" sau khi The Blues bất ngờ để thua Bournemouth với tỉ số không tưởng 4-0 thì nay cũng đã trở lại với một chiến thắng còn khó tin hơn.

    Thầy trò Maurizio Sarri đang có được sự tự tin lúc này, thế nhưng lịch thi đấu lại đang không ủng hộ đại diện thủ đô nước Anh. Từ giờ đến cuối mùa, họ sẽ phải đụng độ với những đối thủ cực mạnh là Manchester City, Tottenham, Liverpool cũng như Manchester United. Và thử thách đầu tiên sẽ đến với Eden Hazard cùng các đồng đội ngay cuối tuần này, đó chính là chuyến hành quân tới Etihad.

    Kịch bản nào để Man Utd hất văng Chelsea khỏi Big4 - Bóng Đá

    Hazard cùng các đồng đội sẽ gặp nhiều khó khăn trong tháng 2 này.

    Đoàn quân của Pep Guardiola chẳng nghi ngờ gì nữa là đối thủ mà không một đội bóng nào muốn đương đầu lúc này. Vừa qua, The City đã "trảm sát" Everton với tỉ số 0-2, còn trước đó họ cũng chôn vùi Arsenal khi Sergio Aguero đã nã vào lưới Bernd Leno tới 3 bàn.

    Sau cuộc đầu với Man City, các cầu thủ Chelsea lại phải trải qua chuyến bay rất dài tới Thụy Điển để làm khách trên sân của Malmoe FF, rồi sau đó lại quay về tiếp đón MU trên sân nhà Stamford Bridge trong khuôn khổ FA Cup. Vào ngày 24/2, The Blues bị trùng lịch thi đấu giữa hai trận đấu với Manchester City cùng Brighton, và không may cho họ Brighton lại là cái tên bị lùi lại. 

    Kịch bản nào để Man Utd hất văng Chelsea khỏi Big4 - Bóng Đá

    Man Utd được "ông trời" ủng hộ trong cuộc đua top4 với Chelsea khi may mắn có được lịch thi đấu dễ thở hơn trong tháng 2.

    CLB vùng tây London sẽ khép lại tháng hai giông bão của mình sau cuộc chạm trán cùng Tottenham Hotspur - những người đang cực kỳ thăng hoa nhờ "đôi chân có cánh" của Son Heung-min cũng như sẽ chỉ phải trải qua một tháng 2 tương đối nhẹ nhàng với tổng cộng 4 trận đấu, tức ít hơn Chelsea 3 trận.

    Ở chiều ngược lại, Man Utd lại được dù cũng phải gặp những đội mạnh là Paris Saint Germain, Liverpool cùng chính thầy trò Sarri. Thế nhưng họ không phải di chuyển khi được đá với PSG ngay tại Old Trafford. Liverpool so sánh tương quan thì đang không có phong độ hủy diệt như Man City hiện tại. Thêm vào đó, United cũng sẽ chỉ phải thi đấu tổng cộng 5 trận trong tháng này, tức về yếu tố thể lực đoàn quân của Solskjaer đã có được lợi thế lớn.

    Tất nhiên mọi thứ đến lúc này chỉ là suy đoán, còn trong bóng đá thì chẳng thể nói trước điều gì. Thế nhưng rõ ràng là lịch thi đấu đã khiến cho Man Utd có được lợi thế không hề nhỏ trong cuộc đua top4. Còn với các Manucian, họ có quyền hi vọng vào một kịch bản điên rồ sẽ diễn ra ngay trong tháng hai.

    Anh Tú | 13:25 07/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...