MỚI NHẤT :
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Đến Real Madrid, Courtois vẫn khiến BLĐ Chelsea tức điên vì 1 tuyên bố

    21:18 Thứ ba 05/02/2019 | 2

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Bỉ có vẻ như chẳng hài lòng khi suýt chút nữa anh đã phải ở Chelsea thay vì gia nhập Real Madrid như bây giờ, theo Telegraph.

    Thibaut Courtois, người chỉ còn một năm trong hợp đồng với Chelsea vào cuối mùa giải trước, đã gia nhập Real Madrid với mức giá khoảng 35 triệu bảng vào tháng 8 năm ngoái. Nhưng sau World Cup 2018, Courtois buộc phải thông qua động thái của mình bằng cách từ chối trở lại tập luyện trước mùa giải với The Blues.

    Tuần trước, anh tuyên bố rằng mình đã nói với Chelsea về sự ra đi vào tháng 3 và Giám đốc của câu lạc bộ, Marina Granovskaia, đảm bảo điều đó. "Vào tháng 3, tôi đã có một cuộc gặp với Marina, tôi đã nói với cô ấy rằng tôi muốn rời đi - sống ở London và lịch trình bận rộn khiến tôi không thể gặp những đứa trẻ của tôi ở Madrid". Courtois nói.

    "Bạn có định tìm thứ gì không? cố ấy đã trả lời. Tôi nói với cô ấy, 'Đừng lo lắng'. "Điều đó thật tốt", cô nói. 'Chúng tôi sẽ để bạn ra đi và sẽ tìm người thay thế'. Nhưng, đột nhiên sau World Cup, điều đó không còn rõ ràng nữa. Tất cả các mục tiêu có thể có vẻ quá đắt". 

    Đến Real Madrid, Courtois vẫn khiến BLĐ Chelsea tức điên vì 1 tuyên bố - Bóng Đá

     Courtois đã chuyển sang Real Madrid.

    Nhưng theo Daily Telegraph, Chelsea đã tức giận vì Courtois và rất kiên quyết rằng họ đã không hứa hẹn bất cứ thứ gì với cầu thủ 26 tuổi. Tin tức cũng tuyên bố rằng Courtois nên mong đợi một 'cuộc tiếp đón chẳng vui vẻ' nếu anh trở lại Stamford Bridge với Real Madrid.

    Vũ Quang Toản | 21:00 05/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...