MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Đến De Rossi cũng phải ngả mũ thán phục Salah

    09:40 Thứ tư 25/04/2018 | 1

    BongDa.com.vn Sau trận đấu, bên cạnh việc gửi lời tán dương đến Salah, tiền vệ Daniele De Rossi đã chia sẻ những mục tiêu từ giờ đến cuối mùa giải của Roma.

    Không còn nghi ngờ gì nữa, Mohamed Salah chính là cầu thủ hay nhất trận đấu rạng sáng ngày hôm nay với một pha cứa lòng vào góc xa tuyệt đẹp để mở tỉ số.

    Ngay trước khi hiệp một khép lại, lại là cầu thủ người Ai Cập với bàn thắng nhân đôi cách biệt cho The Kop. Đáng chú ý hơn, đây đã là bàn thắng thứ 43 của chân sút này trong mùa giải.

    Có lẽ, đại diện đến từ Serie A cũng không ngờ sẽ bị xé lưới đến 2 lần ngay trong hiệp thi đấu thứ nhất nên tâm lý thi đấu bị ảnh hưởng khá nhiều, dẫn đến việc để Liverpool thêm 3 lần thay đổi bảng tỉ số.

    Thế nhưng Roma cũng có cho mình 2 pha lập công để giảm bớt gánh nặng cho trận lượt về, một đến từ đôi chân của cựu tiền đạo Manchester City Eden Dzeko và một đến từ quả penalty gây tranh cãi khi trọng tài cho rằng bóng đã chạm tay James Milner.

    Đến De Rossi cũng phải ngả mũ thán phục với Salah - Bóng Đá

     Salah khiến De Rossi phải thán phục.

    Trả lời kênh Premium Sport, De Rossi đã dành những lời tán dương cho người đồng đội cũ của mình:

    “Salah ư? Một chàng trai tuyệt vời, một cầu thủ giỏi”.

    “Dù cú đúp trong hiệp một của Mohadmed đã đẩy Roma vào thế khó, nhưng dù sao tôi vẫn thấy mừng cho cậu ấy.”

    “Hãy cứ chờ xem, Roma sẽ tái hiện những gì đã làm ở vòng tứ kết, không chỉ vì bản thân các cầu thủ, mà vì cả các CĐV – những người đã dành trọn trái tim cho CLB.”

    “Trận thua 4-1 trên đất Catalan chúng tôi đã không gặp may cho lắm. Còn hôm nay, cả đội đã chơi khá tốt nhưng tiếc là kết quả không như mong đợi. Đây sẽ là một bài học quý giá, giúp người Roma trở lại mạnh mẽ hơn.”

    Khi được yêu cầu phân tích chiến thuật của hai bên, Rossi nói:

    “Nếu không xem lại băng ghi hình của trận đấu hôm nay, có thể tôi sẽ đưa ra nhận định sai mất. Nhưng có một điều có thể khẳng định, đó là Liverpool rất mạnh, và có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc chiến."

    “Roma đã có 20 hay 25 phút đầu tiên khá ấn tượng. Tuy nhiên bạn cũng biết đấy, rất khó để theo kèm những cầu thủ có tốc độ nhanh hơn bản thân mình.”

    “Chúng tôi gần như đã mất phương hướng trước những đường lên bóng của đối thủ nên chắc chắn nếu muốn đi tiếp, toàn đội phải chơi thật tốt ở trận đấu lượt về.”

    “Sẽ là không dễ, nhưng không phải là không thể.”

    “Từ giờ đến cuối mùa sẽ là quãng thời gian rất khó khăn, bởi ở giải đấu quốc nội, Roma vẫn phải căng sức để chiến đấu cho một vị trí dự Champions League mùa sau cùng Inter và Lazio.”

    “Chỉ còn bốn trận trước khi mùa giải chính thức khép lại, bao gồm cả trận lượt về với Liverpool, vì thế các cầu thủ chắc chắn sẽ thi đấu với hơn 100% nỗ lực.”

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kính Hoa Thủy Nguyệt - BongDa.com.vn - TTVN | 08:55 25/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...