MỚI NHẤT :
  • Thay đổi lịch sử ở Premier League
  • Cuộc sống ngoài sân cỏ hào nhoáng của Alonso
  • HLV Shin Tae-yong: “Đây là thời điểm thích hợp để phân tích sức mạnh của Hàn Quốc và Nhật Bản”
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • Đến bao giờ MU hết loạn vì Paul Pogba?

    08:21 Thứ tư 26/09/2018

    BongDa.com.vn Thay vì bảng dài những thành tích đáng nể, Pogba giờ ở MU chẳng khác nào kẻ gây loạn.

    Làng túc cầu nhắc đến Pogba, họ nhắc đến bản hợp đồng bom tấn một thời trong lịch sử Premier League. Juventus nhớ về ngôi sao người Pháp, CLB nhớ về sự cống hiến cùng những thành tích lẫy lừng của anh. Manchester United đề cập đến tiền vệ 25 tuổi, đội bóng ngáo ngán mường tượng đến kẻ gây họa.

    Đến bao giờ MU hết loạn vì Paul Pogba? - Bóng Đá

     MU sẽ không bao giờ hết loạn nếu còn Pogba.

    So với những kỳ vọng ban đầu, lần trở về mái nhà Old Trafford của Pogba đang trở thành một tấm bi kịch. Nếu lúc đầu là sự hân hoan, những lời hứa vội, sau hơn 2 năm, mọi mối quan hệ tốt đẹp đều đổ vỡ. Từ hiềm khích nhỏ cuối mùa trước, dần dần mọi thứ giữa cầu thủ số 6 và Mourinho không thể cứu vãn. Và hệ quả, siêu sao người Pháp gây rối loạn từ phòng thay đồ cho đến thượng tầng "Quỷ đỏ" để đòi ra đi.

    Mourinho trên cương vị HLV trưởng đôi khi có những quyết định lẫn phát ngôn tiêu cực hướng về các cầu thủ. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha không đúng với những chỉ trích lẫn đổ tội lên học trò. Nhưng trong trường hợp Pogba, có thể thấy được sự nhún nhường của ông với ngôi sao 25 tuổi.

    Chính ''Người đặc biệt'' chủ động trao chiếc băng đội trưởng để hàn gắn và tạo cơ hội thuận lợi cho tuyển thủ số 6. Các tờ báo xứ sở sương mù thời điểm đó đều đồng loạt cho rằng đây là động thái muốn giữa chân Pogba của Mourinho.

    Đến bao giờ MU hết loạn vì Paul Pogba? - Bóng Đá

     Từ bản hợp đồng được kỳ vọng, Pogba giờ chẳng khác nào điểm đen của MU.

    Trước đó, theo Daily Star, nhà cầm quân 55 tuổi và CEO Ed Woodward từng mâu thuẫn dữ dội vì tương lai bản hợp đồng bom tấn. Giám đốc điều hành khăng khăng đặt niềm tin vào cầu thủ số 6. Trong khi đó, cựu HLV Chelsea bày tỏ thái độ bất mãn và không cần đến sự xuất hiện của anh. Song, sau tất cả, ông vẫn để tên Pogba trong đội hình chính.

    Dẫu vậy, thái độ cùng cách hành xử của cựu sao Juventus khiến mối quan hệ giữa anh với Mourinho ngày càng tồi tệ. Sau trận đấu với Burnley, thay vì cùng đồng đội di chuyển bằng xe buýt, anh lái xe riêng đến thẳng sân bay để trở về hội quân cùng tuyển Pháp. 

    Chưa kể, việc anh thẳng thừng công khai chỉ trích HLV Mourinho càng khiến căng thẳng ở Old Trafford lên đỉnh điểm. Những gì Pogba phát biểu không hoàn toàn sai nhưng hành động của anh chẳng khác nào dằn mặt cũng như thiếu tôn trọng người dẫn dắt đội nhà.

    Và rồi mới đây, tiền vệ đất nước lục lăng lại tiếp tục mắc bệnh ngôi sao. Anh đã nói trực tiếp với Mourinho hãy để anh rời Manchester United. Trong lúc MU gặp khó khăn trên mọi mặt trận, cầu thủ số 6 chỉ nghĩ đến nguyện vọng cá nhân.

    Chấp nhận rằng anh bất mãn với sự bực tức của HLV, nhưng cũng không thể muốn bỏ rơi đội bóng ở giai đoạn lâm nguy. Mọi chuyện đã đến mức này, có chăng Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" hãy để Pogba ra đi. Giờ đây, bản hợp đồng bom tấn ngày nào chỉ còn là kẻ nổi loạn của MU.

    Bạch Băng | 08:14 26/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...