Sau khi chiếc cúp vàng đầu tiên mang tên của tác giả Jules Rimet được trao cho Brazil tại World Cup 1970 để đánh dấu lần thứ ba vô địch của họ trong lịch sử giải đấu, FIFA đã thiết kế một chiếc cúp mới cho vòng chung kết World Cup lần thứ mười vào năm 1974.
Chiếc cup mới này cao 36,8cm và đã được giữ nguyên cho đến tận bây giờ, và đây đã là lần thứ 11 mà chiếc cúp này được chính thức đem ra trao tặng cho nhà vô địch. Trong giai đoạn này, đội tuyển Đức là đội bóng có nhiều lần nâng cao chiếc cúp phiên bản thứ hai với 3 lần vào các năm 1974, 1990 và 2014. Minh chứng cho việc này là biểu tượng bàn tay trên chiếc cúp được khắc bởi các nhà thiết kế.
Ngoài ra, Brazil cũng đã có 2 lần nâng cao chiếc cúp cùng với các đội tuyển Ý và Argentina, trong khi Pháp và Tây Ban Nha chỉ có duy nhất 1 lần có cơ hội sở hữu nó.
Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup vẫn thuộc về quyền sở hữu của FIFA mọi lúc và chưa có đội tuyển nào có thể chiến thắng hoàn toàn ở giải đấu này. Chiếc cúp hiện tại được chế tác từ vàng 18 cara rắn và nặng chính xác 6,175kg. Mặt dưới của nó được khắc tên và năm vô địch của những người giành chiến thắng cuối cùng kể từ năm 1974.