MỚI NHẤT :
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • Để Martial rời Man Utd, Mourinho đúng hay sai?

    22:46 Thứ ba 15/05/2018

    BongDa.com.vn "Quá tuyệt vời, chào mừng anh đến Man Utd, Anthony Martial", bình luận viên Martin Tyler đã hét lên như vậy khi chứng kiến bàn thắng ra mắt Quỷ đỏ của tiền đạo người Pháp.

     Người hâm mộ Man Utd khó thể quên đi cái cách mà Martial vượt qua hàng phòng ngự Liverpool để rồi tung ra cú cứa lòng điệu nghệ khiến cầu trường Old Trafford như nổ tung. Từ đó, cái giá 36 triệu bảng không còn là vấn đề của cựu ngôi sao Monaco nữa.

    Để Martial rời Man Utd, Mourinho đúng hay sai? - Bóng Đá

     Martial từng là báu vật của Man Utd.

    Mùa 2015/16, Martial đã ghi 17 bàn thắng, đứng đầu danh sách phá lưới của Man Utd, và trở thành thần tượng mới tại Old Trafford. Anh từng bước chiếm trọn niềm tin của Louis van Gaal. Nhưng khi Jose Mourinho đến, mọi thứ bỗng trở nên xấu đi với cầu thủ được so sánh với Thierry Henry.

    Mùa tiếp theo, dưới thời Mourinho, Martial chỉ góp mặt trong đội hình xuất phát có 28 trận, ghi được 9 bàn thắng. Có thể thấy sự xuất hiện của Zlatan Ibrahimović, sự bùng nổ của Marcus Rashford khiến cơ hội ra sân của Martial ít đi hẳn.

    Mùa này đã là mùa thứ 3 của Martial ở Old Trafford. Anh đã góp mặt trong đội hình xuất phát của Quỷ đỏ 27 trận, ghi 12 bàn. Sau khởi đầu ấn tượng, Martial đã không thể cạnh tranh được với Alexis Sanchez trong giai đoạn năm mới. Rõ ràng, Sanchez luôn chiếm được sự tin tưởng của HLV Mourinho, dù tiền đạo người Chile thi đấu thế nào đi nữa, bởi anh rất đẳng cấp, và luôn chơi với hơn 100% sự nhiệt huyết - cái mà Người đặc biệt vẫn đặt lên hàng đầu.

    Một số người cho rằng HLV Mourinho không muốn trao cơ hội cho Martial, nhưng sự thật là, mỗi khi được tung vào sân, Martial đều không thể gây ấn tượng. Thái độ của ngôi sao người Pháp cũng là vấn đề không nhỏ. Sau trận đấu với Brighton đầu tháng Năm, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha có lí do để nói rằng: "Có lẽ bây giờ bạn hiểu lý do tại sao một số cầu thủ được tôi sử dụng nhiều hơn phần còn lại, và bạn cũng không hỏi tại sao A, B, hay C không được chơi nhiều nữa. Có lẽ bạn từng hỏi rằng: tại sao luôn là Lukaku, tại sao vậy? Bây giờ bạn đã có câu trả lời. Tại sao luôn là điều này, tại sao? Bây giờ, bạn đã có câu trả lời. Có lẽ các cá nhân của đội bóng không được giỏi như bạn nghĩ đâu."

    Để Martial rời Man Utd, Mourinho đúng hay sai? - Bóng Đá

     HLV Mourinho đòi hỏi nhiều từ Martial.

    Mourinho là một vị HLV yêu cầu mọi thứ từ các cầu thủ, ông mong muốn sự nỗ lực hết sức mình từ các học trò. Những Alexis Sanchez, Nemanja Matic, Ashley Young và thậm chí cả Antonio Valencia dù đôi lúc chơi không tốt, nhưng vẫn được ông đặt trọn niềm tin, bởi họ luôn nỗ lực hết sức mình. Còn Martial, nhiều lần trong mùa này thi đấu cứ như là anh không hề muốn đá.

    Nhìn lại, Martial vẫn phải tham gia phòng ngự dưới thời Van Gaal. Nhưng điểm khác biệt, là hàng công Man Utd khi đó thiếu hẳn sự cạnh tranh. Còn hiện tại, khi phải cạnh tranh với Lukaku, Sanchez; Martial đã thất bại hoàn toàn. Có rất nhiều tin đồn cho rằng Martial có thể phải rời Man Utd trong mùa Hè 2018. Nếu đó là sự thật, thì không ai có thể trách HLV Mourinho cả, chỉ trách là Martial không thể có bầu nhiệt huyết của một Quỷ đỏ đích thực mà thôi.

    Tài năng đặc biệt của Anthony Martial:

    Minh Tuấn - BongDa.com.vn - TTVN | 22:02 15/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...