MỚI NHẤT :
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • De Ligt và những người Hà Lan hiếm hoi ở Juventus

    18:19 Thứ tư 17/07/2019

    BongDa.com.vn Trước Matthijs De Ligt, đội bóng thành Turin mới chỉ có 4 cầu thủ Hà Lan khoác áo thi đấu trong suốt chiều dài 122 năm lịch sử.

    De Ligt và những người Hà Lan hiếm hoi ở Juventus - Bóng Đá

    Tối ngày 16/7 (giờ Ý), sau nhiều chờ đợi cuối cùng trung vệ Matthijs de Ligt đã chính thức đặt chân đến Turin. 

    De Ligt và những người Hà Lan hiếm hoi ở Juventus - Bóng Đá

    Trung vệ sinh năm 1999 sẽ đặt bút ký vào một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, mức lương 12 triệu euro/mùa, chỉ đứng thứ 2 sau Cristiano Ronaldo. 

    De Ligt và những người Hà Lan hiếm hoi ở Juventus - Bóng Đá

    Trong chiều ngày 17/7, De Ligt đã đặt chân đến trung tâm JMedical của Juventus kiểm tra y tế.

    De Ligt và những người Hà Lan hiếm hoi ở Juventus - Bóng Đá

    Anh sẽ trở thành cầu thủ người Hà Lan thứ 5 khoác áo đội bóng thành Turin. Hãy cùng Bongda.com.vn điểm qua những cầu thủ đến từ xứ hoa Tulip đã chơi cho Bianconeri.

    De Ligt và những người Hà Lan hiếm hoi ở Juventus - Bóng Đá

    1/ Edwin van der Sar (1999 - 2001): Thủ môn người Hà Lan có 2 mùa giải thi đấu cho Juventus nhưng đáng tiếc đó lại đúng giai đoạn Juventus trắng danh hiệu. Họ cay đắng nhìn Lazio (2000) và AS Roma (2001) lên ngôi vô địch Serie A. 

    De Ligt và những người Hà Lan hiếm hoi ở Juventus - Bóng Đá

     Mùa hè 2001, Juventus đón về Gianluigi Buffon và đẩy Van Der Sar qua Fulham. 

    De Ligt và những người Hà Lan hiếm hoi ở Juventus - Bóng Đá

    2/ Edgar Davids (1997 - 2004): Cầu thủ có biệt danh Pitbull là một trong những người Hà Lan hiếm hoi thành công ở Turin. Anh chơi cho Juventus trong 7 năm, giành 3 Scudetto cùng 3 lần á quân UEFA Champions League. 

    De Ligt và những người Hà Lan hiếm hoi ở Juventus - Bóng Đá

    Cầu thủ người Hà Lan gây ấn tượng mạnh mẽ với cặp mắt kiếng do anh bị tăng nhãn áp, buộc phải đeo khi thi đấu. 

    De Ligt và những người Hà Lan hiếm hoi ở Juventus - Bóng Đá

    3/ Ouasim Bouy (2012 - 2017): Một trường hợp người Hà Lan thất bại tại Juventus. Cầu thủ này từng được kỳ vọng rất nhiều nhưng không có cơ hội chen chân vào đội 1. Anh thi đấu cho các CLB Brescia, Hamburger SV, Panathinaikos,  Palermo dưới dạng cho mượn trước khi chuyển sang Leeds United vào mùa hè 2017. 

    De Ligt và những người Hà Lan hiếm hoi ở Juventus - Bóng Đá

    4/ Eljero Elia (2011 - 2012): Cầu thủ chạy cánh của Hamburger từng được hy vọng rất nhiều khi đặt chân đến Turin. Nhưng anh nhanh chóng bị bật bãi chỉ sau 1 mùa giải ở Ý vì không phù hợp lối chơi Antonio Conte xây dựng. 

    Lê Dũng | 17:55 17/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...