MỚI NHẤT :
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • De Ligt: 'Tôi đã nghĩ HLV đùa mình khi gọi tôi lên tuyển'

    18:07 Thứ tư 04/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn Matthijs de Ligt đã ra mắt tuyển quốc gia khi mới chỉ 17 tuổi.

    Matthijs de Ligt đang trải qua những ngày tháng tuyệt vời, ít nhất là về mặt danh hiệu cá nhân. Năm ngoái, anh giành danh hiệu Cậu bé vàng châu Âu. Đầu tuần này, trung vệ trẻ giành Kopa 2019, danh hiệu giành cho cầu thủ dưới 21 tuổi xuất sắc nhất năm.

    Ngôi sao trẻ người Hà Lan đã gây ấn tượng từ trước đó, De Ligt có trận ra mắt cho Ajax Amsterdam khi mới bước qua tuổi 17, vài tháng sau trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử đá chung kết giải châu Âu. Tháng 3 năm 2017, anh được HLV Danny Blind triệu tập lên đội tuyển quốc gia Hà Lan. Nói về lần đầu được gọi lên tuyển, De Ligt cho biết anh tưởng HLV nói đùa với mình.

    De Ligt: 'Tôi đã nghĩ HLV đùa mình khi gọi tôi lên tuyển' - Bóng Đá

     De Ligt ra mắt đội tuyển từ gần 3 năm trước.

    "Tôi đã rất hạnh phúc khi được ông ấy triệu tập. Khi đó tôi đang dùng bữa sáng ở De Toekomst thì HLV đến. Tôi đã tự hỏi ông ấy muốn nói gì với tôi. Sau khi ông ấy bảo đã chọn tôi cho tuyển quốc gia, tôi nghĩ ông ấy nói đùa, cho nên tôi đã lên mạng xem và biết đó là sự thật."

    Lệnh triệu tập này có thể được coi là một "trò đùa" thực sự bởi khi đó De Ligt mới chỉ có 2 trận chơi cho Ajax ở Eredivisie. Anh ra mắt tuyển quốc gia ngay sau khi được triệu tập, mắc sai lầm nghiêm trọng khiến Hà Lan thua sốc Bulgaria, nguyên nhân lớn khiến họ không được tham dự World Cup 2018.

    Hoài Thu | 17:40 04/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...