MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • De Ligt: 'Nếu là một khán giả, tôi cũng sẽ bực bội khi xem mình thi đấu'

    15:33 Thứ tư 22/01/2020

    BongDa.com.vn Trung vệ trẻ thừa nhận bản thân đã để xảy ra những sai lầm nghiêm trọng.

    Kể cả về sau Matthijs de Ligt có trở thành huyền thoại của Juventus, người hâm mộ của Bà đầm già vẫn sẽ không thể quên khoảng thời gian đầu của trung vệ trẻ ở thành Turin, khi anh chơi bóng như một "thủ môn", liên tục để bóng chạm tay trong vòng cấm, nhiều tình huống khiến đội nhà ôm hận bởi penalty.

    De Ligt: 'Nếu là một khán giả, tôi cũng sẽ bực bội khi xem mình thi đấu' - Bóng Đá

     De Ligt thừa nhận bản thân đã mắc nhiều sai lầm.

    Mới đây, khi trả lời trang Tuttosport, cầu thủ người Hà Lan thừa nhận anh hoàn toàn hiểu được vì sao CĐV Juventus chỉ trích mình: "Điều đó là bình thường, hoàn toàn bình thường. Nếu ở hoàn cảnh của họ, tôi cũng sẽ nổi đóa bởi những sai lầm như vậy."

    Tuy nhiên, trung vệ 20 tuổi vẫn bảo lưu quan điểm, cho rằng thành công và thất bại là những thứ luôn song hành trong sự nghiệp cầu thủ, việc của anh là đứng lên sau vấp ngã: "Với tư cách một cầu thủ, những vấn đề như vậy không khiến tôi chú tâm. Tôi chỉ nghĩ làm sao để có thể rèn luyện và phát triển bản thân, nhận thức được mình có đang tiến bộ hay không."

    Matthijs de Ligt đã có nhiều lần đứng dậy sau vấp ngã trong màu áo Juventus. Sau hơn 1 tháng ngồi dự bị, anh lại vừa thể hiện ấn tượng trong trận gặp Parma. Tuy nhiên sau những lần đứng dậy trước đây, anh lại tiếp tục mắc sai lầm, điều mà Juve cần nhất ở De Ligt lúc này là sự ổn định.

    Siêu phẩm sút xa của De Ligt khi còn chơi cho đội trẻ: 

    Hoài Thu | 15:03 22/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...