MỚI NHẤT :
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Fernandes bỏ lỡ đáng tiếc
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • De Ligt: "Khi tôi đến Juventus, điều đầu tiên Ronaldo nói là..."

    16:36 Chủ nhật 21/07/2019 | 6

    BongDa.com.vn Trung vệ Matthijs de Ligt đã có những lời chia sẻ về "độ hài hước" của đàn anh Cristiano Ronaldo sau khi cầu thủ này gia nhập Juventus.

    Trong bài phỏng vấn ngắn sau chung kết UEFA Nations League giữa Bồ Đào Nha và Hà Lan, ngôi sao sinh năm 1999 tiết lộ: "Crstiano Ronaldo nói với tôi rằng hãy gia nhập Juventus. Tôi đã bị sốc vì lời đề nghị đó. Sau đó tôi cũng phải bật cười vì lúc đầu tôi không hiểu anh ấy đang nói gì".

    Mới đây, siêu sao sinh năm 1985 chia sẻ về câu chuyện, sau khi De Ligt chính thức gia nhập đội bóng của anh. Ronaldo nói: "Cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc, cậu ấy có tương lai rất lớn. Tôi đánh giá cao khả năng của De Ligt, tất nhiên tôi muốn Juventus chiêu mộ cậu ấy.

    De Ligt:

     Ronaldo và De Ligt đã nói chuyện với nhau sau CK UNL.

    Tôi cảm thấy hài lòng khi De Ligt chấp nhận tới đây, hy vọng cậu ấy sẽ hòa nhập với đội bóng mới và nhanh chóng chứng tỏ khả năng. Đúng là sau chung kết UNL tôi đã nói chuyện với De Ligt, tôi khẳng định Juventus muốn ký hợp đồng với những cầu thủ tốt nhất. Cậu ấy sẽ là sự bổ sung chất lượng".

    Nhiều người cho rằng Ronaldo chính là nguyên nhân chính khiến De Ligt chuyển tới Serie A chứ không phải gia nhập Barcelona, Man Utd hay PSG. Tuy nhiên, đích thân cựu thủ quân Ajax Amsterdam đã phủ nhận thông tin trên. Anh cho biết: "Tôi luôn bị mê hoặc bởi nghệ thuật phòng ngự ở đây.

    Rất nhiều cầu thủ ở vị trí đó và khiến tôi nhìn vào là người Italia. Họ là Paolo Maldini, Franco Baresi, Alessandro Nesta, Fabio Cannavaro, Gaetano Scirea... hy vọng tôi có thể tiếp tục làm điều đó. Tôi yêu cái cách mà các đội bóng ở đất nước này chơi phòng ngự".

    Dù vậy, De Ligt cũng có những chia sẻ bất ngờ về đàn anh người Bồ Đào Nha. Bản hợp đồng trị giá 67 triệu bảng nói thêm: "Khi tôi mới đến Juventus, điều đầu tiên mà Ronaldo nói là "Agent Ronaldo" (đại diện Ronaldo), anh ấy tự bông đùa về bản thân mình khi nhắc lại câu chuyện ở UNL".

    De Ligt:

     De Ligt bị Ronaldo "troll" không thương tiếc.

    Cuộc trò chuyện trên sân ngày hôm đó không có bất kỳ ảnh hưởng nào, vì lúc đó tôi đã đưa ra lựa chọn của mình trong đầu. tôi chỉ buồn vì thất bại. Nhưng tất nhiên, thật tuyệt khi Ronaldo nói và cũng thật tuyệt khi có thể tập luyện và chơi cùng với anh ấy".

    Cuối cùng, De Ligt nói rằng phí chuyển nhượng sẽ không phải áp lực, cũng không phải là quá khứ của anh, như thành công của Ajax trước Juventus mùa trước. "Điều đó sẽ không còn được tính khi tôi ở trên sân. Juventus có rất nhiều hậu vệ giỏi, tất cả chúng ta sẽ phải làm việc cùng nhau".

    Vũ Quang Toản | 16:15 21/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...