MỚI NHẤT :
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • De Gea nói gì khi sánh ngang thành tích với Van der Sar?

    10:44 Thứ sáu 11/05/2018

    Sau khi giành được danh hiệu Găng tay Vàng (Golden Glove) giống như huyền thoại Edwin van der Sar, thủ môn David De Gea cho biết, anh cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào.

    Ở trận đá bù vòng 31 Premier League diễn ra trên sân Olympic rạng sáng nay, M.U thi đấu lấn lướt nhưng do dứt điểm kém nên họ đã bị đội chủ nhà West Ham cầm hòa 0-0. 

    Tuy nhiên, kết quả này cũng đủ giúp M.U chính thức giành vị trí á quân tại Premier League 2017-2018. Cụ thể, sau 37 vòng đấu, nửa đỏ thành Manchester có được 78 điểm, hơn đội xếp sau là Tottenham 4 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 1 vòng đấu nữa sẽ hạ màn.

    Với việc giữ sạch lưới ở trận đấu này, thủ môn De Gea đã nâng tổng số lần không phải vào lưới nhặt bóng ở giải Ngoại hạng Anh mùa này lên con số 18. Xếp sau anh lần lượt là Ederson (Man City, 16 lần) và Thibaut Courtois (Chelsea), Hugo Lloris (Tottenham), cùng có được 15 lần.

    De Gea nói gì khi sánh ngang thành tích với Van der Sar? - Bóng Đá

    De Gea chính thức giành giải Găng tay Vàng. 

    Nhờ đó, De Gea đã chính thức giành danh hiệu Găng tay Vàng (Golden Glove) Premier League 2017-2018. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, thủ môn 27 tuổi có được thành tích này. Đồng thời, anh cũng là thủ môn đầu tiên của M.U giành được giải thưởng cao quý này, sau Edwin van der Sar ở mùa giải 2008-2009. 

    Suốt 10 năm chơi bóng ở Premier League trong màu áo Fulham và M.U, Van der Sar cũng chỉ 1 lần giành được giải thưởng Găng tay Vàng.

    Trả lời phỏng vấn sau trận đấu với West Ham, De Gea phát biểu trên kênh MUTV: “Đây là Găng tay Vàng đầu tiên trong sự nghiệp của tôi nên tôi rất vui vì điều đó. Điều đó chứng tỏ rằng, hàng thủ M.U đang phòng ngự và thi đấu tốt.

    Tôi hạnh phúc vì những gì cá nhân mình và các đồng đội đã làm được. Danh hiệu này tốt cho tôi và các đồng đội vì chúng tôi là một tập thể. Tôi thực sự rất tự hào”. 

    Minh Chí | 10:10 11/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...