MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Đề cử Quả bóng vàng cho Xuân Trường, đâu phải không xứng đáng?

    20:15 Thứ bảy 25/11/2017

    BongDa.com.vn Trong một cuộc bầu chọn, sẽ khó có những ứng viên làm hài lòng tất cả mọi người, thế nên có nhiều tranh cãi cũng là chuyện bình thường mà thôi.

    Trongdanh sách đề cử Quả bóng vàng 2017, cái tên Xuân Trường đã gây ra nhiều tranh cãi ồn ào. Thực sự thì những lời chỉ trích cũng không phải vô lý, nhưng có lẽ chúng ta nên nhìn nhận công bằng hơn để tránh gây thêm gánh nặng cho tâm lý cầu thủ.

    Đúng là Xuân Trường ở CLB ít có cơ hội được ra sân, nhưng đó không phải là lỗi của cậu ấy. Nếu như bên phía đội bóng Hàn Quốc có bất kỳ lời than phiền nào về Xuân Trường, kiểu như lười biếng, không chịu tập luyện,... thì lúc đó mới có thể chỉ trích tiền vệ này. Nhưng rõ ràng là không có lời phê bình nào được đưa ra cả, chứng tỏ Xuân Trường vẫn cố gắng tập luyện, thi đấu để có thể bước vào đội hình chính.

     - Bóng Đá

     Xuân Trường ít có cơ hội ra sân trong màu áo CLB Gangwon.

    Việc anh không có cơ hội ra sân chính thức chỉ có thể phản ánh một điều là cầu thủ Việt chưa thể vươn đến tầm K-League, hoặc đơn giản hơn là anh không hợp chiến thuật với HLV mà thôi. Không được ra sân, trong trường hợp này, không đồng nghĩa với “bất tài vô dụng”.

    Xuân Trường không có cơ hội thi đấu ở Hàn Quốc, đó là sự thật, nhưng cũng còn một sự thật khác, đó là anh liên tục được xuất hiện trong màu áo các đội tuyển quốc gia, từ đội trẻ đến đội lớn. Việc Xuân Trường lên tuyển, có thể có sự ưu ái vì không ai kiểm chứng được phong độ của anh khi chỉ ngồi dự bị ở Hàn Quốc, nhưng vấn đề là khi ra sân, Xuân Trường vẫn chứng tỏ mình đủ phẩm chất để là “nhạc trưởng” nơi tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam.

    Tuy trong năm 2017 các đội tuyển cũng không giành được danh hiệu nào, nhưng như thế cũng không thể quy kết rằng Xuân Trường chơi tệ. Giống như trường hợp của Anh Đức ở Becamex Bình Dương, dù CLB đất Thủ thi đấu khiến người hâm mộ thất vọng, nhưng tiền đạo 32 tuổi vẫn là một mũi nhọn sáng giá và ít có ai có thể chê bai anh. Xuân Trường cũng vậy, dù đội tuyển không thể làm hài lòng khán giả, nhưng anh vẫn là một tiền vệ xuất sắc hàng đầu ở thời điểm này của bóng đá Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Tiền vệ người Tuyên Quang là một mắc xích quan trọng ở tuyến giữa ĐT Việt Nam.

    Nói như vậy không có nghĩa là tiền vệ xuất thân từ lò HAGL JMG là “thập toàn thập mỹ”, Xuân Trường vẫn có những điểm yếu, thậm chí là điểm yếu cố hữu mãi không khắc phục xong. Và trên thực tế, dù được đề cử nhưng khả năng giành được QBV của anh là rất thấp, nếu nhìn vào các đối thủ đàn anh như Văn Quyết hay Thanh Trung. Tuy nhiên, việc được đề cử cũng coi như là một sự ghi nhận đối với cá nhân cầu thủ đã là trụ cột của ĐTQG này.

    Trong một cuộc bầu chọn, thật khó để làm vừa lòng tất cả. Chỉ có 15 đề cử trong số hàng trăm cầu thủ chơi bóng, hàng chục tuyển thủ quốc gia, tất yếu sẽ dẫn đến việc thiếu sót hay thậm chí là không công bằng với người này, người khác. Nhưng cũng không nên vì như vậy mà chỉ trích, phê phán quá nặng lời, hay nghi ngờ những chuyện hậu trường mang nặng “thuyết âm mưu”. Vì dù thế nào thì những người được chọn cũng có thể xem là xứng đáng.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 19:50 25/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...