MỚI NHẤT :
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • "Để cậu ta ra đi là sai lầm lớn nhất Klopp phạm phải tại Liverpool"

    15:41 Thứ tư 06/02/2019 | 5

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng người Đức bị chỉ trích kịch liệt vì 1 quyết định trên TTCN mùa Đông vừa qua.

    Rạng sáng hôm qua, Liverpool hành quân đến London đối đầu West Ham trong khuôn khổ Vòng 25 Premier League. Được đánh giá cao hơn nhưng các học trò của Jurgen Klopp chỉ có thể tìm được 1 bàn thắng duy nhất của Sadio Mane và phải chia điểm khi Michail Antonio san bằng cách biệt cho đội chủ nhà.

    Ở vòng đấu trước, The Kop cũng bị Leicester cầm hòa với tỷ số 1-1. Sau 2 trận hòa liên tiếp, Liverpool vẫn giữ ngôi đầu nhưng khoảng cách với đội bám đuổi Manchester City đã rút ngắn chỉ còn vỏn vẹn 3 điểm.

    Nhận định về thể hiện thất vọng gần đây của đội chủ sân Anfield, danh thủ Chris Sutton cho rằng sai lầm trên TTCN đang khiến nửa Đỏ Merseyside trả giá.

    Để Clyne ra đi là sai lầm lớn nhất của Klopp - Sutton - Bóng Đá

     Liverpool để Clyne chuyển sang Bournemouth.

    "Đội hình thiếu chiều sâu của Liverpool thật đáng báo động." Cựu tiền đạo Chelsea và tuyển Anh phát biểu qua Daily Mail. "Để Nathaniel Clyne ra đi theo dạng cho mượn mà không kèm điều khoản gọi cậu ấy về - là sai lầm lớn nhất Klopp phạm phải tại Liverpool.

    Chuyện này có thể khiến họ đánh mất danh hiệu. Milner thể hiện quả cảm ở vị trí hậu vệ phải nhưng Liverpool lại thiếu đi ảnh hưởng của cậu ấy ở tuyến giữa."

    Phụng Sồ | 14:20 06/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...