MỚI NHẤT :
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Đây, lý do thực sự đằng sau quyết định "đòi người" của Liverpool

    09:16 Chủ nhật 29/12/2019

    BongDa.com.vn HLV Jurgen Klopp vừa lên tiếng lý giải nguyên nhân ông triệu hồi cầu thủ trẻ Nathaniel Phillips trở lại Anfield.

    Mới đây, Liverpool đã đưa ra quyết định triệu hồi trở lại cầu thủ trẻ Nathaniel Phillips đang được cho mượn ở Stuttgart. Chia sẻ với trang chủ của Liverpool, HLV Jurgen Klopp đã giải thích lý do căn bản đằng sau động thái này.

    "Anh ấy là cậu bé của chúng tôi, anh ấy đã được cho mượn tại Stuttgart và đang làm rất tốt ở đó”, Klopp nói. "Họ là một đội chơi bóng thực sự và Nat đang làm thực sự rất tốt ở đó. Tôi nghĩ là anh ấy đã chơi 11 trận.”

    "Bây giờ chúng tôi đang ở vào một tình huống mà chúng tôi phải nghĩ xem mình có thể làm gì để cải thiện ít nhiều? Vậy là chúng tôi đã hỏi Stuttgart xem liệu họ có sẵn sàng trả cầu thủ lại cho chúng tôi một thời gian hay không và họ nói OK.”

    Klopp explains Liverpool's Nat Phillips recall - Bóng Đá

    Klopp tin tưởng Nathaniel Phillips sẽ giúp giải quyết bài toán hàng thủ của Liverpool hiện tại.

    "Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã hỏi Nat, nhưng anh ấy trông thực sự hạnh phúc ngày hôm qua khi ở trong phòng thay đồ, nên quả là một câu chuyện hay khi chúng tôi có thể làm một cái gì đó như thế này. Tôi hy vọng rằng trận gặp Everton, anh ấy sẽ sẵn sàng."

    Cầu thủ 22 tuổi Nathaniel Phillips đã chơi 11 trận cho đội bóng đang thi đấu tại Bundesliga 2 và được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho hàng phòng ngự đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi chấn thương của Liverpool, do Joel Matip và Dejan Lovren đều đã phải ngồi ngoài. HLV Jurgen Klopp tin rằng sự cạnh tranh gay gắt tại Stuttgart đã khiến cậu học trò trẻ tuổi trở nên mạnh mẽ hơn.

    "Hai cầu thủ sẽ vào sân nếu Nat không chơi: một là [Marc-Oliver] Kempf - một người có triển vọng lớn ở Đức, và người còn lại là Holger Badstuber - một cựu tuyển thủ Đức trong nhiều năm, vì vậy anh ấy đã phải chiến đấu cho vị trí của mình ở đó.”

    "Nhưng như tôi đã nói, khi anh ấy chơi, anh ấy thể hiện rất tốt và hy vọng chúng ta cũng có thể thấy điều đó ở đây."

    Klopp explains Liverpool's Nat Phillips recall - Bóng Đá

    Sự cạnh tranh ở Stuttgart đã rèn giũa thêm bản lĩnh cho Nathaniel Phillips.

    Vào mùa hè, Nathaniel Phillips đã ký một thỏa thuận dài hạn mới với đội chủ sân Anfield. Mùa trước, hậu vệ này đã có 7 lần ra sân cho đội U23 – con số rất thấp do ảnh hưởng của nhiều chấn thương.

    Như những gì Klopp cho biết, Nathaniel Phillips hoàn toàn có thể sẽ được sử dụng trong trận derby Merseyside với Everton diễn ra vào ngày 05/01/2020. Cặp đấu thuộc khuôn khổ vòng 3 FA Cup này hứa hẹn sẽ rất thú vị khi gần đây, đội chủ sân Goodison Park đã bổ nhiệm cựu HLV của Chelsea và Real Madrid, Carlo Ancelotti – người cũng sở hữu thành tích đối đầu rất tốt với Klopp khi còn tại vị ở Napoli.

    Xem phát biểu của HLV Jurgen Klopp trước trận gặp Wolves:

    Ngọc Bách | 08:46 29/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...