MỚI NHẤT :
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Đây, lý do Salah và Mane nên đến Birmingham thay vì bay tới sa mạc

    22:48 Thứ ba 17/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn Chuyên gia Ian Ladyman vừa đưa ra quan điểm của ông về cách phân chia đội hình của Liverpool.

    Trung tuần tháng 12, Liverpool đã phải đưa ra một quyết định chưa từng có trong lịch sử: chia 2 đội hình thi đấu cùng lúc tại 2 giải đấu. Đội hình mạnh nhất của Lữ đoàn Đỏ đã theo chân HLV Jurgen Klopp đến Qatar để chinh phục chiếc cúp FIFA Club World Cup, trong khi các ngôi sao trẻ dưới sự dẫn dắt của HLV Neil Critchley sẽ hành quân đến sân Villa Park để tranh một tấm vé vào bán kết Carabao Cup với đội chủ nhà Aston Villa.

    Dù quyết định này gây được nhiều phấn khích cho NHM The Kop, song không phải ai cũng đồng tình với cách phân chia này của Nửa Đỏ vùng Merseyside. Nổi bật là nhà báo Ian Ladyman, khi ông đã viết hẳn một bài xã luận dài trên tờ Daily Mail thể hiện quan điểm. Dù nhấn mạnh lý do Liverpool phải đến Qatar, ký giả này khẳng định những cầu thủ tốt nhất nên đến thi đấu với Aston Villa hơn là bay tới Trung Đông.

    “Cảm giác có vẻ không phải như vậy, nhưng Liverpool đang hướng tới cuối tuần quan trọng nhất trong mùa giải của họ”, Ladyman viết.

    Mo Salah and Sadio Mane should be lining up against Aston Villa this week - Bóng Đá

    Chuyên gia Ian Ladyman không đồng tình với cách phân chia đội hình của Liverpool.

    “Với việc dẫn trước 10 điểm so với Leicester, Liverpool sẽ đối mặt với họ vào Ngày Boxing với khoảng cách rất đáng kể, ngay cả khi đội bóng của Brendan Rodgers giành chiến thắng trước Manchester City. Liverpool sẽ không chơi ở Premier League từ nay cho đến Giáng sinh vì họ ở Qatar tham dự một giải đấu không ai quan tâm, nó được gọi là Club World Cup.”

    “Nếu Liverpool không đánh bại Watford vào thứ Bảy trong khi Leicester vượt qua Norwich, họ có thể đã có chút giật mình, đặc biệt là khi số chấn thương đang gia tăng. Doha có lẽ chẳng thể gây xao lãng quá nhiều, nhưng điều đó cũng không làm tăng thêm chút uy tín nào cho World Cup; chẳng có gì ngạc nhiên khi các quan chức Liverpool đã phải suy nghĩ kỹ trước khi đồng ý chơi ở đó.”

    “Mặc dù thực tế một số cầu thủ Liverpool bị thu hút bởi ý tưởng trở thành 'nhà vô địch thế giới', CLB chỉ quan tâm đến các đấu trường quan trọng - như Premier League và Champions League. Các đội bóng sẽ chỉ cảm thấy áp lực khi tham gia vào các giải đấu kiểu trại hướng đạo sinh của FIFA.”

    Mo Salah and Sadio Mane should be lining up against Aston Villa this week - Bóng Đá

    Manchester United từng thi đấu bết bát tại FIFA Club World Cup 2000.

    “Vấn đề là một quyết định không chơi sẽ đặt FA vào một vị trí khó khăn với FIFA. Không có CLB nào muốn chịu trách nhiệm về điều đó, đặc biệt là vào thời điểm nước Anh đang nuôi tham vọng đăng cai World Cup một lần nữa.”

    “Tất cả chúng ta đều nhớ đống lộn xộn mà Manchester United dính vào năm 2000 khi buộc phải chơi Club World Cup ở Brazil. Khi ấy, FA chuẩn bị xin đăng cai World Cup, United đã chịu áp lực rất lớn: họ không được làm phật lòng FIFA. Vì vậy, họ phải rút lui khỏi FA Cup để giảm bớt gánh nặng thi đấu, để rồi bay tới Nam Mỹ và có một thời gian khốn khổ: trở về nhà sau khi về thứ 3 trong một giải đấu 4 đội.”

    “Do đó, không có phải nghi ngờ gì về khó khăn của Liverpool, và họ đã tìm ra cách riêng để giảm bớt khối lượng công việc. Họ sẽ cử một đội trẻ thi đấu với Aston Villa ở vòng tứ kết Carabao Cup, trong khi các đàn anh chuẩn bị chơi trận bán kết Club World Cup với Monterrey (đội bóng tốt thứ 4 ở Mexico mùa trước). Kế hoạch của Liverpool là dễ hiểu.”

    Mo Salah and Sadio Mane should be lining up against Aston Villa this week - Bóng Đá

    Các cầu thủ trẻ như Caoimhin Kelleher hay Curtis Jones sẽ được đặt niềm tin để thi đấu với Aston Villa.

    “Nhưng đây mới là vấn đề. Nếu bạn hỏi NHM Liverpool rằng họ muốn thấy đội nhà nâng Cúp Liên đoàn tại Wembley hay Club World Cup ở Doha, rất nhiều người sẽ không ngần ngại chọn chiếc cúp quốc nội.

    “Bạn thấy đấy, vô địch là một chuyện, nhưng trở thành kẻ thống trị thực sự lại là một chuyện hoàn toàn khác. Trở lại những năm 1970 và 1980, khi Liverpool là đội bóng thống trị nước Anh, họ đã giành Cúp Liên đoàn 4 năm liên tiếp, và để thua 2 trận chung kết khác. Sự thống trị ở giải đấu đó là một phần hào quang của họ.”

    “Hiện tại, Liverpool đang cố gắng trở thành CLB dẫn đầu nước Anh một lần nữa sau 30 năm. Ai cũng hy vọng họ sẽ vô địch Premier League mùa này, nhưng bên cạnh đó, nhìn vào những gì Manchester City, Manchester United, Arsenal và Chelsea thể hiện trong 2 thập kỷ qua, các giải đấu cúp nội địa cũng góp phần tạo nên danh tiếng.”

    Mo Salah and Sadio Mane should be lining up against Aston Villa this week - Bóng Đá

    Tuy nhiên, theo Ian Ladyman, sử dụng các ngôi sao như Mohamed Salah hay Sadio Mane ở Carabao Cup sẽ là quyết định tốt hơn.

    “Tại Villa Park, một đội bóng mạnh của Liverpool sẽ có chiến thắng. Ngược lại, các cầu thủ trẻ có thể không kham nổi nhiệm vụ và một cánh cửa khác để thành công trong nước sẽ bị đóng sập.”

    “Cần nói thêm ở đây là Liverpool đã chỉ giành được 1 chiếc cúp quốc nội trong 14 năm qua. Bởi vậy, dù hiểu tại sao Liverpool phải đến Qatar, tôi vẫn muốn làm khác đi. Tôi sẽ gửi Mo Salah và Sadio Mane đến Birmingham và đưa bọn trẻ lên máy bay đến sa mạc.

    Xem Liverpool hành quân tới Qatar thi đấu tại FIFA Club World Cup: 

    Ngọc Bách | 21:42 17/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...