MỚI NHẤT :
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • Đây, lý do PSG không ngán Luật Công bằng tài chính!

    15:21 Thứ bảy 05/08/2017 | 1

    BongDa.com.vn Chiếc áo đấu số 10 của Neymar tại Paris Saint-Germain đã nhanh chóng cháy hàng, khi các cổ động viên lũ lượt kéo đến cửa hiệu của PSG và Nike để mua.

    Theo thống kê từ báo chi Pháp, chỉ trong 1 ngày thứ Sáu (04/08), hơn 100.000 áo đấu PSG của Neymar đã được bán hết. Mỗi chiếc áo đấu có trị giá 155 euro (kèm tên cầu thủ in lên trên áo).

     - Bóng Đá

    Mỗi chiếc áo đấu Neymar của PSG có trị giá 155 euro (kèm tên cầu thủ in lên trên áo).

    Số lượng áo đấu được bán ra dự kiến sẽ còn tăng lên hơn nhiều trong vài ngày tới. Các cổ động viên thậm chí đã thức dậy từ... 6 giờ sáng để mua áo đấu. Neymar mặc áo số 10 tại CLB sau khi được Javier Pastore nhường lại.

    Phần lớn số tiền bán áo đấu của PSG sẽ được Nike, hãng trang phục thể thao đang tài trợ cho chính CLB nước Pháp và Neymar thu lại. Trái với suy nghĩ của nhiều người, PSG có được rất ít lợi nhuận từ khoản này.

    Tuy nhiên, họ có thể dùng Neymar như một "vũ khí" trên bàn đàm phán hợp đồng tài trợ áo đấu mới với Nike. Nike là hãng trang phục thể thao đang tài trợ cho chính CLB nước Pháp với hợp đồng chỉ 24 triệu euro/mùa, kém khá xa so với các CLB hàng đầu thế giới cũng được hãng này tài trợ như Chelsea, Barcelona,...

    Nhưng với Neymar, cầu thủ từng được "quy hoạch" để là biểu tượng tiếp theo của hãng trang phục thể thao hàng đầu nước Mỹ, sau Cristiano Ronaldo, Nike nhiều khả năng sẽ chấp nhận đề nghị của PSG.

    Những quảng cáo chất nhất của Neymar:

    "Cho những ai nói về FFP, hãy đi uống cà phê và đừng lo về chúng tôi. Chúng tôi đang khá ổn. Trước khi Neymar đến, giá trị của PSG là 1 tỷ đô la. Bây giờ, nó là 1.5 tỷ đô la." - chủ tịch Nasser Al Khelaifi cam đoan. Điều này cũng xác nhận việc PSG có thể thu lại phần lớn tiền từ các hợp đồng thương mại, và nhà tài trợ với CLB nhờ Neymar.

    Không phải ngẫu nhiên mà chủ tịch Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, khảng khái tuyên bố không có chuyện PSG đã "lách luật", đưa tiền cho Neymar mua lại hợp đồng để sau đó cầu thủ đến CLB.

    "Chúng tôi (PSG) đã trả phí giải phóng hợp đồng (buyout clause), không phải Neymar." Như vậy khoản tiền này sẽ được tính là tiền chuyển nhượng trực tiếp của PSG, và CLB phải chịu thêm khoản thuế, khiến tổng mức phí phải trả trong thương vụ này có thể lên tới 300 triệu euro, theo các luật sư thể thao nhận định trên báo chí Pháp.

     - Bóng Đá

    Coca Cola ngay lập tức đưa ra chiến dịch thương mại với Neymar.

    Hãy nhìn cái cách Coca Cola - hãng bán đồ uống hàng đầu thế giới đang có tài trợ với PSG tranh thủ dịp Neymar đến PSG để quảng báo sản phẩm thì đủ hiểu. Lưu ý rằng đại kình địch của họ, Pepsi đang có gương mặt quảng cáo chính là Lionel Messi.

    Neymar đang là cầu thủ đứng thứ 18 trong danh sách các VĐV thể thao có thu nhập cao nhất thế giới, với 17 triệu bảng (19 triệu euro) một năm tiền bản quyền hình ảnh và tài trợ từ Nike, Gillette, Panasonic và Beats by Dre. Thị trường Brazil cũng là một trong những thị trường béo bở mà PSG dự định nhắm đến.

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 15:36 05/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...