MỚI NHẤT :
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Đây, lý do Man United 'chết cứng' ở vị trí thứ 6!

    11:50 Thứ tư 18/01/2017 | 4

    BongDa.com.vn Về 'khả năng' lãng phí cơ hội ngon ăn, các đội bóng ở Ngoại hạng Anh đều phải chào thua Manchester United.

    Sau những kết quả thất vọng hồi đầu mùa, Manchester United dần tìm lại được bản sắc trong lối chơi và trở thành một trong những đội bóng đáng xem nhất Ngoại hạng Anh hiện nay. Dù bị Liverpool chấm dứt chuỗi 9 trận thắng ở vòng 21 vừa qua nhưng đó cũng là trận đấu thứ 16 liên tiếp mà thầy trò HLV Jose Mourinho chưa biết nếm mùi thất bại.

    Đây, lý do Man United 'chết cứng' ở vị trí thứ 6! - Bóng Đá

     Quỷ đỏ quá lãng phí cơ hội.

    Tuy nhiên, điều đáng tiếc là dẫu đang thi đấu thăng hoa là thế nhưng Quỷ đỏ thành Manchester vẫn 'chết cứng' ở vị trí thứ 6 trên BXH Ngoại hạng Anh. Điệp khúc hòa có lẽ được nhắc đến nhiều nhất nhưng nguyên nhân sâu xa hơn không gì khác ngoài việc Man United đã quá lãng phí cơ hội.

    Thống kê của tờ Daily Mail chỉ ra rằng, Manchester United chính là đội bóng tận dụng cơ hội ngon ăn tệ nhất Ngoại hạng Anh. Cụ thể, 'bầy Quỷ' đã tạo được tổng cộng 37 cơ hội ăn bàn mười mươi từ đầu mùa giải, nhưng họ chỉ chuyển hóa được 12 cơ hội thành bàn thắng, tỷ lệ khá thấp 32,43%. 

    Điển hình cho những lần lãng phí của Man United là ở trận hòa Liverpool mới đây và xa hơn là trận gặp Everton. Cuối tuần qua, Paul Pogba có cơ hội rất tốt trước khung thành Liverpool đã dứt điểm thiếu chính xác trong hiệp 1. Trong khi đó, Ander Herrera đá dội khung gỗ Everton trước khi Marouane Fellaini vào sân và biếu không cho đối phương quả 11m.

    Tờ Daily Mail nhận định, khoảng cách 12 điểm với đội đầu bảng Chelsea vào thời điểm này là rất khó để Man United san lấp nếu hàng công cứ mãi phung phí cơ hội. Có lẽ, Jose Mourinho lên 'lôi đầu' các học trò ra tập bắn phá khung thành trong mỗi buổi tập thì họa may mới xoay chuyển được cục diện.

    Zlatan Ibrahimovic 'nhả đạn' đều đặn với 14 bàn thắng, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Ngoại hạng Anh cùng với Sergio Aguero và Alexis Sanchez nhưng thực tế thì, chính chân sút người Thụy Điển cũng bỏ lỡ không ít cơ hội, đặc biệt ở trận hòa Burnley 0-0.

    Đây, lý do Man United 'chết cứng' ở vị trí thứ 6! - Bóng Đá

     

    Ngược lại với Manchester United, West Ham chính là đội sở hữu tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng cao nhất Ngoại hạng Anh (62,07%). Điều này lý giải vì sao, West Ham sa sút khá nhiều so với mùa trước nhưng thầy trò HLV Slaven Bilic vẫn nằm ở giữa BXH.

    Xếp ngay sau West Ham là Liverpool với tỷ lệ 60%, kém mỗi West Ham. Man City của Pep Guardiola đứng thứ 4 với tỉ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng là 56,82%, còn Tottenham  đứng thứ 6 với 55%. Chelsea có tỉ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn là 50%, riêng Arsenal là 48,89%.

    Video trận Man Utd 1-1 Liverpool:

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 12:15 18/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...