MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • "Đây là thời khắc lịch sử của cả châu Âu"

    12:23 Chủ nhật 29/03/2020

    BongDa.com.vn Để chiến thắng đại dịch COVID-19, các quốc gia tại châu Âu cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

    Andrei Arshavin nói về COVID-19

    Dịch COVID-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp ở Italia. Theo số liệu từ Cơ quan bảo vệ dân sự Italia, tính đến 18h00 ngày 28/3, đất nước này đã có 70.065 người dương tính với virus Corona và 10.023 trường hợp trong số đó đã không thể qua khỏi. Vùng Lombardia vẫn đang trở thành “tâm dịch”. Các bệnh viện, nhà hỏa táng trở nên quá tải. Đội ngũ y bác sĩ thiếu hụt trầm trọng. Hằng ngày, những chiếc xe quân đội vẫn đến nhà xác của các bệnh viện để chở những cỗ quan tài đi đến nghĩa trang. Mọi hoạt động vui chơi giải trí, trong đó có cả các giải đấu bóng đá, đều bị hoãn.

    Không chỉ ở Italia, dịch COVID-19 cũng đang ám ảnh người dân ở nhiều quốc gia châu Âu khác như Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Anh, Đức… Đứng trước tình hình này, ngài Giuseppe Conte, Thủ tướng Italia, đã kêu gọi các quốc gia châu Âu cùng đoàn kết để chống lại dịch bệnh. Phát biểu trước truyền thông, ngài Giuseppe Conte tuyên bố đanh thép:

    “Chúng tôi muốn đưa ra một vài dấu hiệu về sự hiện diện của Nhà nước trong cuộc chiến này. Nhà nước vẫn đang ở đây và sẽ không có ai bị bỏ rơi. Chúng tôi đã đưa ra 1 giải pháp khẩn cấp ngay lập tức và có tác động lớn, bao gồm sự liên kết với các Thị trưởng. Chúng tôi tin tưởng vào chính quyền địa phương và đã nhận được số tiền 4,3 tỷ euro từ quỹ đoàn kết thành phố. Ngoài ra, 400 triệu euro cũng đã xuất hiện trên giấy tờ. Các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ nhanh nhất có thể.”

    Giuseppe Conte:

     Những chiếc xe quân đội đến chở quan tài ở các bệnh viện tại Lombardia.

    Sau đó, Giuseppe Conte đã trực tiếp nói chuyện với Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Ursula von de Leyen:

    “Tôi sẽ không đi vào lịch sử với tư cách là 1 người không làm những gì cần phải làm cho công dân của mình. Chúng ta cần hành động mạnh mẽ và gắn kết. Ngoài ra, không 1 quốc gia thành viên nào được phép không tham gia vào cuộc chiến này. Bây giờ là thời khắc lịch sử của cả châu Âu.”

    Faro | 11:53 29/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...