MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Đây! Kịch bản "địa chấn" của NHM Đông Nam Á: Thái Lan v Việt Nam

    16:44 Chủ nhật 13/01/2019 | 1

    BongDa.com.vn Khả năng để hai đội tuyển trong khu vực Asean gặp nhau ở vòng 16 đội vẫn có thể xảy ra, và điều này chắc chắn sẽ gây ra một cơn địa chấn trong lòng NHM.

    Trên diễn đàn bóng đá Đông Nam Á, nhiều người ở các quốc gia khác nhau đều mường tượng về viễn cảnh hai nền bóng đá mạnh mẽ nhất trong khu vực sẽ gặp nhau tại vòng knock-out. Và đây chắc chắn là cặp đấu thu hút rất nhiều sự chú ý bởi nhiều yếu tố vây quanh.

    ĐT Việt Nam đăng quang AFF Cup 2018, nhưng hành trình đó không có bại tướng mang tên Thái Lan, trong khi nếu các nhà ĐKVĐ Đông Nam Á có thể đi đến vòng loại trực tiếp tại Asian Cup, việc gặp một đối thủ như đội bóng xứ chùa vàng thì cũng là một cơ hội tốt cho các học trò của thầy Park.

    Đây! Kịch bản

     Cặp đôi tài năng nhất của hai nền bóng đá có thể sẽ so tài với nhau tại Asian Cup.

    Nhưng làm thế nào để họ gặp nhau ở vòng 16 đội trong tình cảnh cả hai đều vẫn đang có nguy cơ bị loại ngay sau vòng bảng? Hãy cùng xét đến những điều kiện sau để giúp Việt Nam và Thái Lan lần đầu tiên đụng độ trong một giải đấu tầm cỡ châu lục.

    Vào ngày 21/1 tới đây, đội nhất bảng A sẽ gặp một trong số các đội đứng thứ 3 ở các bảng C,D hoặc E. ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ chỉ có thể xếp áp chót vì Iraq và Iran đều đã giành được 6 điểm tại bảng D. Như vậy, chỉ Thái Lan mới còn cơ hội đứng đầu bảng A.

    Cựu vương Đông Nam Á buộc phải thắng UAE ở lượt cuối và hy vọng Ấn Độ bị Bahrain cầm hoà. Tuy nhiên, khả năng này thực sự rất khó xảy ra bởi chủ nhà Asian Cup được đánh giá cao nhất bảng đấu này. Đó là chưa kể việc hiệu số bàn thắng bại của Thái Lan cũng chỉ là -2.

    Với Việt Nam, họ cũng không thể nắm trong tay quyền tự quyết vì đã thua đến 2 trận đầu tiên. Bây giờ nhiệm vụ duy nhất chỉ là cố gắng giành 3 điểm trước Yemen và hy vọng nhóm đội bóng xếp thứ 3 cũng không thể giành được kết quả thuận lợi ở lượt cuối.

    Đây! Kịch bản

     Việt Nam có thể đi tiếp dù đứng cuối danh sách, trong khi Thái Lan cũng có thể giành ngôi đầu bảng A nếu đánh bại UAE. Ảnh Sport5.

    Yemen được coi như đối thủ yếu đuối nhất nhì giải đấu vì những vấn đề ở quốc gia của họ. Tuy nhiên, không thể xem thường một đại diện đến từ Tây Á, những người sở hữu nền tảng thể lực vô cùng sung mãn và đây lại là điểm yếu của ĐT Việt Nam.

    Nói tóm lại, Thái Lan buộc phải giành ngôi đầu bảng A, trong khi Việt Nam cần chiếm lấy vị trí áp chót ở bảng D, khi đó họ sẽ có cơ hội đụng độ nhau tại vòng 16 đội. Đây chắc chắn là trận đấu "siêu kinh điển" của bóng đá Đông Nam Á ở một giải đấu tầm cỡ châu lục.

    Vũ Quang Toản | 16:05 13/01/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...