MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Đây, HLV Kovac lý giải nguyên nhân không sử dụng Coutinho và Mueller xuất phát cùng nhau

    11:52 Thứ sáu 20/09/2019

    BongDa.com.vn HLV người Croatia đã có những chia sẻ đầy sâu sắc về quyết định của mình khi không thể sử dụng Coutinho và Mueller trong cùng một đội hình.

    Ngày mai, Bayern Munich sẽ tiếp đón FC Koln trên sân nhà Allianz Arena ở vòng 5 Bundesliga. Phát biểu trước trận đấu này, HLV Niko Kovac đã có những chia sẻ về việc hai tiền vệ tấn công Philippe Coutinho mà Thomas Mueller có thể xuất phát cùng nhau hay không.

    "Điều đó sẽ là quá tấn công", HLV 47 nói trên trang chủ Bundesliga.com. "Cả 2 đều có những phẩm chất riêng, nhưng chúng tôi cần một sự cân bằng cho đội. Tôi đã không loại trừ hoàn toàn khả năng này, nhưng hiện tại nó không phải là một lựa chọn phù hợp."

    Bayern Munich đang có xu hướng chơi với sơ đồ 4-2-3-1 với mũi nhọn tấn công quen thuộc Robert Lewandowski, cùng sự hậu thuẫn từ hai chân chạy cánh Kingsley Coman - Serge Gnabry. Và thực sự nếu Coutinho và Mueller chơi cùng nhau thì hàng công của Bayern sẽ trở nên dư thừa và có thể "dẫm chân" lên nhau trong một vài tình huống. 

    Coutinho đang dần chiếm được lòng tin của HLV Kovac.

    Từ đầu mùa đến nay, HLV Kovac thường xuyên lựa chọn xen kẽ giữa hai người, nếu Coutinho ra sân từ đầu thì Mueller sẽ ngồi dự bị và ngược lại. Điều khiến HLV Kovac đau đầu là cả 2 được lựa chọn thi đấu đều đang thể hiện rất tốt. Coutinho đã thi đấu xuất sắc trong chiến thắng 3-0 của Bayern trước Sao Đỏ Beograd ở lượt trận đầu tiên Champions League vừa qua. Riêng Mueller sau 4 trận vào sân từ ghế dự bị ở Bundesliga đã có cho mình 3 kiến tạo.

    "Coutinho đã cho thấy những gì cậu ấy có thể làm với quả bóng", HLV Kovac nói thêm.

    "Cậu ấy phán đoán tình huống tốt và lên bóng rất hay. Các đồng đội bên cạnh cậu ấy đang dần hiểu và liên kết chặt chẽ với cậu ấy hơn. Trận đấu hôm qua đã cho thấy những gì cậu ấy có thể làm và cậu ấy sẽ càng thi đấu xuất sắc hơn nữa trong những tuần tới".

    Ngoài ra, HLV Kovac cũng có những phát biểu liên quan đến vị trí trong khung gỗ của ĐT Đức, cụ thể là giữa Manuel Neuer và Marc-Andre ter Stegen đang có những cuộc khẩu chiến qua lại trong thời gian vừa qua. 

    HLV Kovac luôn coi Neuer là lựa chọn số 1. 

    "Luôn có áp lực ở Bayern và đội tuyển quốc gia", HLV 47 tuổi cho biết. "Thật dễ dàng để quên rằng, Neuer đã có một pha cứu thua xuất sắc chỉ sau 3 phút trong cuộc đối đầu với Bắc Ailen, đối với tôi Neuer là lựa chọn số 1, đó chính xác là như vậy. Tôi nghĩ rằng áp lực luôn là cần thiết.

    Neuer là một thủ lĩnh và luôn thể hiện những phẩm chất tốt đẹp cả trong và ngoài sân cỏ. Ter Stegen chỉ là thủ môn dự phòng, thực sự điều đó rất khó khăn với cậu ấy. Nhưng Neuer luôn được bắt chính vì cậu ấy đã có những màn trình diễn ấn tượng."

    Văn Phi | 11:25 20/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...