MỚI NHẤT :
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Đây, hai cầu thủ khốn khổ nhất Premier League trong đợt tập trung quốc gia vừa qua!

    21:31 Thứ tư 27/03/2019 | 1

    BongDa.com.vn Các cầu thủ Premier League đã phải hao tổn khá nhiều sức lực trong đợt hội quân vừa qua. Tuy nhiên, đâu là những cầu thủ phải di chuyển nhiều nhất?

    Tottenham sẽ có trận đấu cực kì quan trọng với Liverpool vào cuối tuần này để tranh một tấm vé vào top 4. Tuy nhiên, thống kê chỉ ra rằng, các học trò của Mauricio Pochettino đã di chuyển quãng đường lên tới 63.752 dặm trong đợt tập trung làm nghĩa vụ quốc gia vừa qua. 

    Đây, hai cầu thủ khốn khổ nhất Premier League trong đợt tập trung quốc gia vừa qua! - Bóng Đá

     Sanchez và Son đã có hai tuần vất vả. 

    Cụ thể, Son Heung Min là người có chuyến bay dài nhất với 5700 dặm từ London để về Hàn Quốc đá hai trận giao hữu gặp Bolivia và Colombia. Trong khi đó, trung vệ Davinson Sanchez lại phải bay đi bay về ở khá nhiều chặng và tổng quãng đường di chuyển của anh đã lên con số 12.116 dặm. 

    Để biết mức độ "thiệt hại" của Gà trống, hãy so sánh với học trò của Jurgen Klopp. Theo đó, các cầu thủ Liverpool chỉ di chuyển quãng đường 36.064 dặm, ít hơn gần một nửa so với Tottenham.

    Trong số các ông lớn của Premier League, Man City là đội bóng được hưởng lợi nhiều nhất khi các cầu thủ của họ không phải di chuyển quá nhiều (chỉ ở mức hơn 23 ngàn dặm).

    Một thống kê nữa cho thấy, đợt hội quân vừa qua hao tổn sức lực của nhóm Big 6 đến đâu. Người ta tính rằng, nếu cộng lại hết quãng đường đã đi của các cầu thủ sẽ lên tới con số 218.937 dặm, tương đương với việc bạn bay vòng quanh trái đất 12 lần. 

    Những pha bóng hay của Son: 

    Ngọa Long | 21:15 27/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...