MỚI NHẤT :
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Rodri không phục chiến thắng của Real Madrid
  • Aston Villa chốt tương lai Douglas Luiz
  • Tiền đạo của Leverkusen được đề cử vào đội hình tiêu biểu Bundesliga
  • Ancelotti nói gì với Pep Guardiola ngay sau trận đấu?
  • Cơn thịnh nộ sắp đổ bộ Premier League
  • 4 gương mặt chắc chắn chia tay Atletico hè này
  • Đây, fan hâm mộ số 1 của Liverpool

    20:18 Thứ bảy 18/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Pepe Reina bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến Liverpool liên tục cạnh tranh cho các danh hiệu lớn một lần nữa.

    Pepe Reina đã từng là một thành viên trong Lữ đoàn đỏ của Rafael Benitez gây bão châu Âu, và thủ môn này tin rằng lịch sử đang lặp lại. Mùa giải hiện tại của thầy trò Jurgen Klopp sẽ kết thúc với trận chung kết Champions League thứ 2 liên tiếp vào ngày 2/6 tới đây, sau khi tích lũy tổng số điểm cao thứ 3 trong lịch sử giải VĐQG.

    Trong khoảng thời gian 9 năm gắn bó của Reina tại Anfield, vào đến những trận bán kết cúp châu Âu không phải là điều ngoài tầm với của Liverpool - và bối cảnh lạc quan đó đã trở lại, theo thủ thành người Tây Ban Nha.

    "Bây giờ cũng hoàn toàn giống như những ngày của tôi", Reina nói với Liverpoolfc.com. "Điều đó tốt cho môn thể thao này. Liverpool đã trở về nơi họ thuộc về, và hy vọng điều này sẽ còn tiếp tục trong nhiều năm tới.’’

    Pepe Reina: Liverpool đã trở lại với đúng nơi họ thuộc về - Bóng Đá

    Pepe Reina đã có những tháng ngày tươi đẹp tại Anfield.

    "Họ đã làm một công việc tuyệt vời từ những người đứng đầu CLB cho đến các cầu thủ. Họ luôn khao khát và đó là điều quan trọng trong bóng đá - để trở nên tốt hơn và tốt hơn nữa.’’

    "Với niềm vui nhận được nhờ sự cải thiện qua từng năm, họ sẽ ngày càng tiến bộ".

    Reina vẫn sở hữu căn hộ tại Merseyside và luôn theo dõi những bước tiến của CLB từ sau khi anh chính thức ra đi vào năm 2014. Giờ đây tại AC Milan, khi chỉ là lựa chọn thứ 2 trong khung gỗ sau Gianluigi Donnarumma, một trong những niềm vui của cầu thủ người Tây Ban Nha chính là xem tập thể Liverpool hiện tại.

    "Tôi xem họ bất cứ khi nào có thể, về cơ bản là vậy", anh nói. "Tôi có lẽ là fan hâm mộ số 1 của Liverpool.’’

    Pepe Reina: Liverpool đã trở lại với đúng nơi họ thuộc về - Bóng Đá

    Giờ đây là cầu thủ của Milan, Reina vẫn theo dõi Liverpool với niềm vui thích lớn.

    "Đó là nhà của tôi. Tôi đã ở đó 8 năm – 9 nếu tính cả mùa giải tôi được cho mượn tới Napoli. Tôi coi Liverpool là ngôi nhà của mình và sẽ luôn là như vậy.Tôi thấy rất tốt ở đây, một CLB tuyệt vời.''

    Trong cuộc phỏng vấn, Reina cũng chia sẻ thêm về sự nghiệp của anh tại AC Milan:

    ''Sau trận chung kết Champions League năm 2007, tôi thậm chí chưa từng nghĩ đến viễn cảnh sẽ kết thúc sự nghiệp ở Milan!’’

    "Cho đến nay, mọi thứ đều ổn, mặc dù tôi không được chơi nhiều như mong muốn – nhưng phía trước tôi là một thủ môn phi thường. Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là cải thiện bản thân và giúp đỡ anh ấy nhiều nhất có thể."

    Ngọc Bách | 15:02 18/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...