MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • Đây, dấu hiệu cho thấy Pep sẽ cam kết tương lại với Man City

    17:46 Thứ bảy 21/04/2018

    BongDa.com.vn Chiến lược gia 47 tuổi sẽ bước vào năm cuối trong hợp đồng của mình với Man Xanh, và ông sẽ thương thảo về một bản hợp đồng mới trong tương lại gần.

    Mới đây HLV người Tây Ban Nha đã đưa ra một dấu hiệu cho rằng ông sẽ tiếp tục tương lại của mình tại nửa xanh thành Manchester, và xây dựng một triều đại hùng mạnh tại sân Etihad.

    Cựu HLV Barca sẽ bước vào năm cuối trong bản hợp đồng ba năm của ông với đội bóng vào mùa sau. Và theo Pep Guardiola, ông không có gì phải vội vã khi dự định của bản thân là sẽ đàm phán về hợp đồng với chủ tich Khaldoon Al Mubarak, Giám đốc Soriano và Giám đốc thể thao Txiki Begiristain khi mùa giải này kết thúc.

    Đây, dấu hiệu cho thấy Pep sẽ cam kết tương lại với Man City - Bóng Đá

     Pep Guardiola đang xây dựng một đế chế mới tại Manchester.

    Đặc biệt, sau khi đã giành được danh hiệu Ngoại hạng Anh đầu tiên với đội bóng vào tuần trước, chiến lược gia này đang cảm thấy tràn đầy năng lượng và sức lực để tiếp tục công việc tại sân Etihad.

    Trả lời phỏng vấn, Pep cho rằng: "Chúng tôi sẽ có cuộc nói chuyện với Ban lãnh đạo đội bóng khi mùa giải kết thúc. Tôi vẫn còn một năm trong hợp đồng, vì thế tôi vẫn chưa kết thúc công việc ở đây. Vào lúc đó (khi mùa giải kết thúc), chúng tôi sẽ xem xét ý tưởng các bên, những quan điểm về tổ chức đội bóng trong tương lại của họ."

    "Nó cũng còn phụ thuộc vào sức khoe và năng lượng của bản thân tôi có thể tiếp tục được hay không. Hiện tại thì tôi đang cảm thấy rất ổn. Tôi đang thấy rất thoải mái tại đây. Sau đó tôi sẽ nói chuyện với Txiki, Ferran và Khaldoon. Chúng tôi sẽ bàn bạc về những gì là tốt nhất cho đội bóng, cho mọi người. Còn hiện giờ tôi đang rất ổn."

    Trong sự nghiệp huấn luyện của mình (kể cả quãng thời gian ở Man City), thì thời gian Pep Guardiola ở lại một CLB lâu nhất là 4 năm, tại chính Barcelona, đội bóng mà ông từng thi đấu. 

    Ngoài ra một yếu tố khiến cựu HLV Bayern do dự, đó là cách mà học trò của ông sẽ chiến đấu trên cương vị là nhà vô đich nước Anh. Ở nước Anh hiện chỉ có Chelsea và Manchester United là bảo vệ được chức vô đich Premier League. Và đó dường như sẽ là mục tiêu quan trọng của Pep trong năm cuối hợp đồng.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Minh Đức - BongDa.com.vn - TTVN | 16:20 21/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...